1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt đầu làm sạch “điểm nóng” dioxin tại sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) - “Chiến tranh đã lùi xa hơn 35 năm nhưng hậu quả của chất diệt cỏ do quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề. Hàng triệu hecta rừng bị hủy hoại, hệ sinh thái rừng cho đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Hàng triệu người bị phơi nhiễm...”.

Đó là phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - tại lễ khởi công dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng” sáng 9/8 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại lễ khởi công
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại lễ khởi công

Trong khuôn khổ dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng”, từ nguồn kinh phí của Chính phủ Hoa Kỳ và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, Quân chủng Phòng không không quân – Bộ Quốc phòng phối hợp với USAID khởi công hạng mục “Đào xúc và vận chuyển”.

“Sự thành công của dự án hứa hẹn nhiều triển vọng xử lý triệt để ô nhiễm chất độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng và các khu nhiễm tại các điểm nóng khác sau này”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho rằng, dự án được triển khai là thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, tinh thần trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và sự hỗ trợ của Quân chủng phòng không không quân, USAID trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Vệt Nam, ông David B. Shear nhận định, dự án là cột mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Buổi lễ hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một dự án giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID để làm sạch đất, trầm tích nhiễm dioxin để lại sau chiến tranh tại sân bay này. Trong vài năm tới, các công nhân của dự án sẽ đào xúc đất và trầm tích nhiễm dioxin vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý bằng công nghệ hấp thu nhiệt. Quy trình này sử dụng nhiệt độ cao để phân hủy dioxin trong đất bị ô nhiễm và làm cho đất đạt các tiêu chuẩn của Việt Nam và Hoa Kỳ về an toàn cho những người dân sống và làm việc tại khu vực này”, Đại sứ Hoa Kỳ phát biểu.
Cắt băng khởi công thực hiện dự án
Cắt băng khởi công thực hiện dự án

Cùng với sây bay Biên Hòa (Đồng Nai) và Phù Cát (Bình Định), sân bay Đà Nẵng được sử dụng làm nơi lưu chứa, pha chế và tổ chức các chuyến bay phun rải chất diệt cỏ trong chiến tranh đã trở thành các “điểm nóng” về ô nhiễm dioxin. Sau nhiều năm, các chất độc đã và đang lan tỏa, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái quanh khu vực.

Dự án xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng được sử dụng công nghệ xử lý bằng nhiệt là công nghệ tiên tiến, hiệu quả nhất hiện nay. Dự án sẽ tiến hành xử lý khoảng 73 nghìn mét khối đất và trầm tích nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng. Đất và trầm tích nhiễm dioxin được đào lên, vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt trong bể chứa và làm nóng ở nhiệt độ cao 335 độ C. Sau khi qua 1.254 giếng truyền nhiệt, dioxin sẽ bị phân hủy thành cacbon dioxit, nước và clorua; tạo ra 29 ha đất sạch sử dụng cho mục đích kinh tế, thương mại, làm mất nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm dioxin cho nhân dân xung quanh khu vực sân bay Đà Nẵng.

Được Chính phủ Việt Nam giao trách nhiệm chính, trong những năm qua Bộ Quốc phòng cùng các tổ chức trong nước và quốc tế đã rất nỗ lực trong việc khoanh vùng, hạn chế tạm thời chất độc da cam/dioxin. Tuy nhiên, việc xử lý chất độc da cam/dioxin còn gặp rất nhiều khó khăn. Phạm vi và mức độ ô nhiễm tại nhiều khu vực chưa được đánh giá chính xác, một số khu nhiễm mới vẫn đang được phát hiện và chưa có những giải pháp giải quyết triệt để.
 
Các đại biểu đi thăm khu vực sẽ tiến hành xử lý ô nhiễm dioxin
Các đại biểu đi thăm khu vực sẽ tiến hành xử lý ô nhiễm dioxin

Để phục vụ cho dự án, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dọn sạch bom mìn chưa nổ trong khu vực sân bay và sẽ xây dựng một trạm riêng để cung cấp điện cho quy trình xử lý ô nhiễm.

Tổng nguồn vốn đầu tư không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ là 41 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 35 tỷ đồng do Quân chủng Phòng không không quân quản lý và thực hiện. Dự kiến thời gian hoàn thành vào cuối năm 2016.

 Công Bính