1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt đầu đợt thứ 5 tìm kiếm sinh viên mất tích trên núi Phan Si Păng

(Dân trí) - Sáng nay (30/7), lực lượng cứu hộ huyện Sa Pa bắt đầu tiến hành đợt ra quân thứ 5 nhằm tìm kiếm du khách Phạm Ngọc Ánh bị mất tích từ chiều ngày 12/7 khi leo núi Phan Si Păng.

Đợt tìm kiếm này sẽ tập trung ở những khu vực mà các đợt trước “không để ý tới” hoặc dựa vào những thông tin mới nếu có, do gia đình nạn nhân cung cấp.

 

Kỹ sư Phạm Văn Đăng, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa), cho biết, hôm qua 29/7, lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên đã có cuộc gặp với gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Ánh và các thành viên cùng đoàn leo núi với Ánh để khai thác thêm thông tin có thể phụ vụ cho công tác tìm kiếm.
 
Nhân viên vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) hướng dẫn đoàn du khách quốc tế leo núi Phan Si Păng

Nhân viên vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) hướng dẫn đoàn du khách quốc tế leo núi Phan Si Păng

 

Ông Phạm Ngọc Hải, bố đẻ của du khách Phạm Ngọc Ánh, bày tỏ lời cảm ơn đối với chính quyền tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa, Vườn quốc gia Hoàng Liên, Công an huyện Sa Pa và lực lượng tìm kiếm, cứu hộ của địa phương đã hết lòng giúp đỡ gia đình tìm kiếm sinh viên Ánh trong suốt gần 3 tuần qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ở đợt tìm kiếm thứ 5 này.

 

Trả lời về thông tin cho rằng du khách Phạm Ngọc Ánh mất tích không phải do bị lạc rừng mà bị bắt cóc bán ra nước ngoài, ông Phạm Văn Đăng khẳng định: “Điều đó khó có thể xảy ra vì Sa Pa không phải địa bàn giáp biên giới”.

 

Sau mấy ngày mưa lớn và thời tiết lạnh, hôm nay vùng núi Hoàng Liên trời nắng đẹp, khá thuận lợi cho việc tìm kiếm nạn nhân.

 

Phạm Ngọc Triển