Đà Nẵng:

Bắt băng nhóm chuyên “thổi” logo ôtô

(Dân trí) - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang băng nhóm chuyên “thổi” logo xe ô tô với số lượng lớn trên địa bàn.

Qua theo dõi, khoảng lúc 1h30 sáng 4/6, Đội cảnh sát chống cướp giật và các tội phạm khác (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang băng nhóm chuyên trộm logo xe ô tô gồm các tên Nguyễn Hữu Pháp (SN 1993), Phạm Văn Hồng (SN 1993) và Võ Ngọc Tâm (SN 1993), cả 3 cùng trú phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) khi đang cạy trộm logo ôtô đang đậu trên lề đường Trần Cao Vân.
Bắt băng nhóm chuyên “thổi” logo ôtô - 1
Logo của các loại xe bị trộm được lực lượng chức năng thu hồi tại nhà Hà Anh Tú

Tang vật thu được trong người các đối tượng này gồm một chiếc tuốc-lơ-vít màu đen dài khoảng 15cm, hàng chục chiếc logo thuộc các dòng xe ô tô như Toyota, Captiva, Kia, Hyundai…

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cạy phá lấy trộm logo xe ô tô với số lượng khoảng 50 chiếc tại địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu. Số logo trộm được bọn chúng đem bán cho Hà Anh Tú (SN 1981, trú đường Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Cả 4 đối tương này đều không có nghề nghiệp.

Khám xét nhà của Hà Anh Tú, lực lượng công an phát hiện thêm 65 logo xe ô tô các loại đang được cất giấu trong nhà của Tú.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, tổng số logo được Tú mua vào cho đến khi bị bắt gần 70 cái với giá 30.000 đồng/logo, sau đó bán ra  “chợ trời” với giá từ 100.000-150.000 đồng/logo.

Thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng đã nhận được rất nhiều tin báo của các chủ xe ô tô tư nhân về việc bị kẻ gian tháo trộm các loại linh kiện và phụ kiện của xe, có xe giá trị đồ bị mất cắp lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo phản ánh của nhiều chủ xe ôtô, hầu hết các trường hợp bị mất cắp xảy ra trong thời gian qua do sự chủ quan khi đậu đỗ xe ở các nơi ít người qua lại hoặc nơi không có người trông giữ xe. Những bộ phận, phụ tùng của xe hay bị “thổi” nhất là các logo của dòng xe hơi cao cấp như: biểu tượng và chữ viết tắt của hãng sản xuất ô-tô, chữ và số giới thiệu đặc tính của động cơ... vì bộ phận này đơn giản chỉ được dán một lớp keo vào xe.

Ngoài ra, bọn chúng còn trộm cắp các phụ kiện khác như cần gạt nước, chụp đèn, gương chiếu hậu...trị giá mỗi cặp gương chiếu hậu lên đến cả chục triệu đồng.

Hiện cả 4 đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý. 

Công Bính