Hà Nội:

Bắt băng cướp chuyên gây tai nạn để cản người truy đuổi

(Dân trí) - Nhóm cướp này dùng thủ đoạn: hai đối tượng đi trước giật tài sản, hai đối tượng đi sau phóng xe gây tai nạn, cản trở việc truy đuổi. Từ tháng 3/2009 đến nay, các đối tượng đã gây ra 10 vụ cướp.

Bắt băng cướp chuyên gây tai nạn để cản người truy đuổi - 1

Hai đối tượng Long và Thịnh
 
Ngày 7/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lưu Ngọc Long (19 tuổi) và Phan Văn Thịnh (20 tuổi), cùng trú tại Tân Mỹ (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 8h30 phút ngày 13/5/2009, chị Nguyễn Thị Tuyết (trú tại phố Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy theo hướng Giảng Võ - Đê La Thành, khi vừa đến trước cửa nhà mình, chị Tuyết bị một số đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền vàng tây trị giá gần 3 triệu đồng.

Gây án xong, 4 đối tượng này chạy về ngõ 127 Hào Nam. Tại đây, Long và Thịnh giật thêm sợi dây chuyền của chị Nguyễn Thị Huệ (trú tại Đê La Thành). Khi các đối tượng chạy đến trước siêu thị Intimex thì 2 trong số này bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Lưu Ngọc Long và Phan Văn Thịnh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận: 4 tên phân công nhau, hai đối tượng lợi dụng sơ hở của người đi đường giật tài sản, còn hai đối tượng phóng xe gây tại nạn, nhằm cản trở việc truy đuổi của nạn nhân.

Từ tháng 3/2009 đến nay, nhóm cướp giật này đã cùng hai đối tượng khác gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Sơ bộ ghi nhận các vụ xảy ra gồm trước cửa SN 249 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa; trước vườn Điện Ảnh CAND - 20 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa; trước cửa SN 45A Xã Đàn, phường Phương Liên; đối diện SN 157 và 172 Giải Phóng, Hoàng Mai; trước cửa SN 559 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy; 45 Lương Khánh Thiện, Tương Mai và trước cổng trường Tô Hoàng, Cầu Dền…
 
Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa điều tra, mở rộng.

Phúc Hưng