Bắt 8 đối tượng chống GPMB bằng chai xăng, vôi bột

(Dân trí) - Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ, xảy ra tại xã Thanh Xuân (Sóc Sơn) vào sáng 28/10.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 7h30 ngày 28/10, lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội thực hiện kế hoạch cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) mở rộng Quốc lộ 2, địa phận qua thôn Trung Na, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn). Khi lực lương này công bố quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân nằm trong diện GPMB thì một số đối tượng đứng trên những nóc nhà cao tầng xung quanh khu vực cưỡng chế dùng gạch, đá ném xuống.

Manh động hơn, các đối tượng sử dụng tới cả túi đựng vôi bột, chai xăng và giẻ tẩm dầu đốt để ném xuống, gây thương tích cho một số cán bộ thanh tra trật tự đô thị của huyện Sóc Sơn. Ngay sau đó, công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành tạm giữ 20 đối tượng đưa về trụ sở công an để giải quyết.

Qua điều tra truy xét, cơ quan CSĐT công an huyện Sóc Sơn đã quyết định tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với các đối tượng: Ngô Văn Long (24 tuổi), Chu Văn Sinh (51 tuổi), Chu Văn Sang (25 tuổi), Nguyễn Thị Toản (50 tuổi), Nguyễn Thị Tách (49 tuổi), Ngô Thị Hương (35 tuổi), Đoàn Thị Hương (33 tuổi) và Nguyễn Thị Dung (50 tuổi), tất cả đều trú tại thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng