1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt 7 đối tượng thuê nhà nghỉ để sử dụng ma tuý

(Dân trí) - Lực lượng công an phát hiện 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà nghỉ Ngọc Thắng (ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Các đối tượng này còn mang theo 2 khẩu súng tự tạo.

Đêm ngày 17/6, Công an quận Long Biên bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Thắng tại địa chỉ trên, phát hiện trong phòng 416 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

7 đối tượng, gồm: Đào Minh Cường (SN 1982, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên), Vũ Anh Dũng (SN 1987, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), Đặng Hoài Nam (SN 1989, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên), Trần Duy Cường (SN 1983, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên), Trương Bá Hưng (SN 1979, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) và Trần Tiến Mạnh (SN 1981, ở phường Đức Giang, quận Long Biên).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2 tẩu tự tạo dính ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng tự tạo, gồm 1 khẩu “súng bút” có 1 viên đạn của đối tượng Dũng và 1 khẩu súng dạng Colt, không nòng, có 6 viên đạn của đối tượng Minh Cường.

Mở rộng điều tra, cũng trong đêm 17/6, Công an quận Long Biên đã bắt quả tang Vũ Văn Chiến (SN 1985, ở phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) đến khu vực trước nhà nghỉ Ngọc Thắng bán trái phép chất ma tuý. Lực lượng công an đã thu giữ trong người Chiến 31 viên ma tuý tổng hợp dạng ATS, trọng lượng 6,794g; 6,421g Ketamin và 1 xe máy.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiến Nguyên