TPHCM:

Bắt 6 nghi can bắn thủng lốp xe cướp tiền

(Dân trí) - Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng (quốc tịch Indonesia) vì xác định nhóm người này có liên quan đến các vụ bắn thủng lốp xe để cướp tiền trên đường vận chuyển thời gian gần đây, để điều tra, làm rõ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã dẫn giải các đối tượng trên về nơi lưu trú là khách sạn Thiên Hoa trên đường Lý Chính Thắng và khách sạn Hiền Anh trên đường Lê Thánh Tôn (đều thuộc phường Bến Thành, quận 1), để khám xét.

Tại hai khách sạn này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tư trang, trong đó có: máy mài, giũa, sắt thép cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người Indonesia nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó thuê khách sạn để lưu trú. Trong thời gian ở TPHCM, những người này thuê xe gắn máy chia nhau để theo dõi “con mồi” tại các ngân hàng.

Chọn thời điểm thuận lợi, đặc biệt là lúc xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, chúng ném vỏ bao thuốc lá có gắn đinh đã giũa nhọn vào bánh xe, làm xì lốp và thực hiện hành vi trộm, cướp tiền.

Những nghi can người Indonesia nói trên bị bắt từ việc đấu tranh khai thác một nhóm cướp bị bắt quả tang vào khoảng 12h ngày 14/7 trên đường Tôn Đức Thắng.

Nhóm người này bám theo một xe Ford màu đen do anh Nguyễn Công Danh (25 tuổi, ở Bình Dương) điều khiển. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn (quận 1), anh Danh thấy có người chạy xe gắn máy theo ra hiệu xe ô tô đang bị trục trặc.

Chạy được một đoạn ngắn, anh Danh tấp xe vào lề đường để kiểm tra thì phát hiện bánh xe sau bị thủng. Trong khi anh Danh và hai người cùng đi tập trung thay lốp thì một đối tượng trong nhóm mở cửa sau ô tô lấy túi xách đựng tiền rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy.

Đúng lúc đó, một số trinh sát thuộc PC14, Công an TPHCM đang trên đường tuần tra phát hiện vụ việc và bắn 2 phát súng thị uy, khống chế bọn cướp. Cuộc truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường, cuối cùng các chiến sỹ đã bắt được 4 tên.

Hiện danh tính của những nghi can này chưa được cơ quan công an tiết lộ nhằm phục vụ cho quá trình đấu tranh khai thác mở rộng.

Trung Kiên