Thanh Hóa:

Bắt 6 đối tượng giết người, ném xác xuống sông

(Dân trí) - Nguồn tin từ Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, sau 2 ngày truy bắt ráo riết, sáng nay 6/7, cơ quan CSĐT đã bắt được 6 đối tượng đánh người đến chết rồi ném xác nạn nhân xuống sông.

Bắt 6 đối tượng giết người, ném xác xuống sông  - 1
Hiện trường nơi anh Tuấn bị đánh chết.

Vào khoảng 20h ngày 4/7, anh Mai Xuân Tuấn (SN 1973, trú tại thôn Đức Thành, xã Minh Hải, huyện Tĩnh Gia) đi xe đạp ra quán tạp hóa của gia đình ông Hoàng Văn Hưởng (thôn Xuân Hoà, xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia) mua mỳ tôm.

Vừa bước vào quán thì anh Tuấn bị một nhóm gồm 6 người áp tải lên xe máy chở ra đê Hải Bình (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) đánh hội đồng. Khi thấy anh Tuấn đã chết, 6 đối tượng này đã bê xác anh ném xuống sông Lạch Bạng rồi bỏ đi.

Đến chiều 5/7, một số người dân ở xã Xuân Lâm đã phát hiện xác anh Tuấn nổi dạt vào bờ ở cánh đồng tôm trong tình trạng tím tái toàn thân. Qua khám nghiệm tử thi, sườn anh Tuấn bị bầm tím do tụ máu, gan bị rách, toàn thân có nhiều thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã tiến hành khoanh vùng, bắt khẩn cấp 6 đối tượng tham gia giết anh Tuấn rồi ném xác xuống sông. Ông Mai Văn Muôn, Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia cho biết: Vụ án hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể tiết lộ nguyên nhân và danh tính các đối tượng.

Duy Tuyên