Hà Nội:

Bắt 4 nghi phạm cướp 800 triệu đồng tại Linh Đàm

(Dân trí) - Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định được nhóm nghi phạm dùng súng, hung khí cướp 45 cây vàng tại khu bán đảo Linh Đàm. Khi thực hiện bắt, các đối tượng này đang ăn chơi tại Lạng Sơn.

Lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) xác định nhóm 4 đối tượng khả nghi, đều là người Hà Nội và đang “tiêu tiền” tại Lạng Sơn. Ngay sau đó, PC14 kết hợp cùng CAQ Hoàng Mai thực hiện bắt 4 nghi can gồm Vương Quốc Đạt (SN 1984), Nguyễn Duy Hưng (SN 1988), Lương Việt Phương (SN 1988) và Đỗ Quang Vinh (SN 1981), đều trú tại Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai Vương Quốc Đạt từng có thời gian làm nhân viên một cửa hàng vàng bạc nên biết nhiều phương thức mua bán tại nhà của các chủ hiệu vàng. Phương tiện dùng để cướp gồm súng bắn điện, bình xịt hơi cay được nhóm này mua tại Lạng Sơn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 14h ngày 2/3, anh Đàm Văn Thịnh (SN 1968, là chủ tiệm vàng 33 Hà Trung) đang ở cửa hàng thì có người điện đến cửa hàng nói cần bán 45 cây vàng, địa chỉ tại Chi nhánh ngân hàng Agribank trụ sở tại đường Nguyễn Hữu Thọ, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Anh Thịnh đồng ý và cử hai nhân viên là anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1969) mang theo hơn 800 triệu đồng đến để mua vàng.

Anh Kiên và chị Thuý đi xe máy đến trụ sở Ngân hàng Agribank thì không thấy khách, liền gọi lại. Lúc này đối tượng báo đi đến nhà số 28 khu biệt thự 3X2, bán đảo Linh Đàm. Khi anh Kiên, chị Thuý đến địa điểm trên thì bị 4 đối tượng dùng súng điện và bình xịt hơi cay tấn công, cướp đi số tiền 800 triệu đồng.

Phúc Hưng