Thừa Thiên - Huế:

Bắt 3 thợ lặn “mổ” 300 kg đồng quý trong tàu chìm

(Dân trí) - Ngày 17/1, Công an TP Huế cho biết, vừa bàn giao 3 đối tượng thợ lặn cùng tang vật là 300 kg đồng quý hiếm mà chúng đã đánh cắp từ 1 con tàu chìm cho công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bắt 3 thợ lặn “mổ” 300 kg đồng quý trong tàu chìm - 1
3 thợ lặn Châu, Lép và Trung.

Theo hồ sơ của công an TP Huế, Lê Văn Châu (32 tuổi, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang), Nguyễn Văn Lép (23 tuổi) và Trần Văn Trung (25 tuổi - đều trú phường Hương Sơ, TP Huế) là những thợ lặn giỏi. Đầu tháng 12/2010, 3 đối tượng này ra huyện Quảng Trạch làm việc cho một doanh nghiệp chuyên trục vớt tàu chìm.

Tối 3/1, cả 3 đối tượng được giao nhiệm vụ lặn tìm tài sản của tàu sắt Huy Hoàng 26 bị chìm tại cửa sông Gianh. Khi lặn xuống, các đối tượng này đã phát hiện một lượng lớn đồng thỏi và đồng đặc ở cạnh khu vực tàu chìm.

Biết rõ đây là số đồng quý hiếm dùng để chống mòn, chống gỉ ở các boong tàu, bán ra rất có giá nên 3 tên đã bàn nhau kế hoạch đánh cắp. Tối cùng ngày, lợi dụng lúc khu vực tàu chìm không có người bảo vệ, cả 3 bí mật lặn xuống trục vớt số đồng này lên bờ với tổng trọng lượng 300 kg. 

Ngay trong đem, chúng thuê xe taxi chở số toàn bộ số đồng này vào địa phận phường An Hòa, TP Huế để tiêu thụ. Tại số 57 đường Lý Thái Tổ, trong lúc đang thỏa thuận giá cả để bán số đồng thì bị quần chúng phát hiện và báo cho Công an phường An Hòa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, trong số 3 đối tượng này thì 2 Lép và Trung từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an TP Huế đã chuyển 3 đối tượng ra huyện Quảng Trạch cho công an huyện này thụ lý.

Đại Dương