1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona mất ngôi đầu La Liga: Cú bước hụt sinh mệnh

(Dân trí)- Đang chiếm ngôi vị độc tôn ở La Liga, Barcelona đã mất ngôi đẩu bảng vào tay Real Madrid với 3 điểm ít hơn. Chính trận thua Real Sociedad là bước hụt sinh mệnh khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Tata Martino trở nên đầy mong manh.

Barcelona đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng, chinh phục hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Có những thời điểm, HLV Tata Martino còn được ngợi ca là trên tài Guardiola hay Vilanova và ngôi đầu bảng của Barca được bảo toàn từ đầu đến nay. Nhưng khi càng chinh chiến đường dài, HLV người Argentina càng cảm nhận được sự khốc liệt bởi lịch thi đấu dày đặc.

Kể từ khi bước vào giai đoạn lượt về, Barca đã sa sút không phanh từ trận thua Valencia 2-3 ngay tại Nou Camp. Từ đó đến nay, họ đã đánh rơi 10 điểm trong 7 trận đấu gần đây nhất và hai lần đánh mất ngôi đầu bảng bởi sự vươn lên của Real Madrid và Atletico.
 
Barcelona đang sa sút quá nhanh ở La Liga

Barcelona đang sa sút quá nhanh ở La Liga

Ở vòng đấu gần đây nhất, Barcelona mới thua Sociedad 1-3 và với việc Real Madrid đánh bại Elche 3-0, vị thế hai đội đã thay đổi. Real Madrid dẫn đầu với 3 điểm nhiều hơn đại kình địch và đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch năm nay, bởi thầy trò HLV Ancelotti không dễ dàng sảy chân.

Trong 10 vòng đấu gần đây nhất, ngoài trận hòa Bilbao thì Real Madrid chưa đánh mất điểm số ở bất kỳ trận đấu nào. Họ cũng đang thể hiện được phong độ ghi bàn khủng khiếp nhờ hiệu ứng của bộ ba Benzema-Bale-Ronaldo và “Kền kền trắng” càng hưng phấn hơn sau khi đánh bại Schalke 6-1.

Barcelona lại không có được sự ổn định như vậy, khi phải căng mình trên cả 3 mặt trận. Dàn cầu thủ CLB xứ Catalan không còn đủ sức lực, độ dẻo dai khi phải chinh chiến trên quá nhiều mặt trận dẫn đến thành tích thi đấu thất thường. Đó là điều HLV Tata Martino cảm thấy lo lắng nhất bởi nhiều thách thức đang chờ đón họ từ đầu giải.

Cơ hội “ăn ba” của Barcelona vẫn còn khá rộng mở, họ đã giành quyền có mặt ở trận chung kết Cúp Nhà vua. Thắng lợi 2-0 trước Man City tại Etihad cũng là sự đảm bảo để họ có mặt ở tứ kết Champions League. Ở La Liga, khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Real Madrid cũng không phải không thể san lấp.

Có điều, bám đuổi được Real Madrid hay không là điều Barcelona chưa thể tự quyết định, bởi phong độ của họ thua kém hoàn toàn đối thủ. Barcelona không có nhiều sự thay đổi trong suốt 5 năm qua, lối chơi của họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi và quá dễ dàng để đối phương bắt bài.
 
Barca đang gặp khó khăn trong việc bám đuổi Real Madrid

Barca đang gặp khó khăn trong việc bám đuổi Real Madrid

Ngoại trừ Neymar thì Barca không có bất kỳ sự tăng cường lực lượng đáng kể nào, vẫn là những gương mặt lên ngôi ở Champions League 2009 và 2011. Nhiều cầu thủ đã bước qua tuổi 30 và sức chiến đấu đã sút giảm nghiêm trọng. Tháng 1 vừa qua, HLV Tata Martino không chiêu mộ thêm được một tân binh nào và đó là thất bại lớn của CLB xứ Catalan.

Điểm yếu của Barcelona ở hàng thủ, khi một mình Pique không thể gánh vác được cả hàng phòng ngự kém cỏi. Puyol đã qua thời đỉnh cao và không thể chịu nổi áp lực, mật độ thi đấu dày đặc. Hàng tiền vệ với những công thần như Busquets, Xavi, Iniesta đã không còn là chính mình và mất đi khao khát chiến thắng.

Barcelona đang tồn tại quá nhiều vấn đề mà chính HLV Martino phải thừa nhận, họ vẫn phải sống dựa quá nhiều vào cảm hứng nơi các ngôi sao. Nhưng nếu Messi hay Neymar “gặp vấn đề”, Barca sẽ trở nên quá tầm thường.

Nếu không chịu làm mới mình, cơ hội bám đuổi Real Madrid của Barca sẽ vô cùng khó khăn. 3 điểm không phải khoảng cách lớn, nhưng nếu Barca tiếp tục bước hụt thì họ sẽ không còn cơ may để lên ngôi xứ sở bò tót vào tháng 5 tới, bởi chưa khi nào Real Madrid vươn mình mạnh mẽ và khát khao chức vô địch La Liga đến vậy.

Kiều My