1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Bão Xangsane có thể sánh với bão Katrina"

(Dân trí) - Ngày 28/9, sau khi làm ít nhất 11 người Phillipines thiệt mạng, bão Xangsane đã vào biển Đông thành cơn bão số 6. Theo nhiều chuyên gia khí tượng, cường độ của bão Xangsane có thể được so sánh với <a href=" http://dantri.com.vn/Thegioi/tgchaumy/2006/8/138315.vip"> bão Katrina</a> - thảm họa thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trước khi đi vào biển Đông, bão Xangsane đã đổ bộ vào Phillipines làm ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. 43 triệu người Phillipines sống trong cảnh không có điện. Do ảnh hưởng của bão, tất cả các trường học, thị trường tài chính đều đóng cửa.

Chiều qua, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật trên cấp 12. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và các đài khí tượng quốc tế, hướng đi của bão Xangsane lệch nhiều về phía tây. Dự báo, các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đây là cơn bão rất mạnh, sức tàn phá còn ghê gớm hơn cơn bão Chanchu vừa qua, thậm chí cường độ của bão được so sánh với cơn bão Katrina từng đổ bộ vào nước Mỹ.

Huy động sức mạnh tổng hợp để chống bão số 6

Chiều 28/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã họp bàn với các bộ, ngành để nghe báo cáo về tình hình dự báo và kế hoạch đối phó với bão số 6. Thủ tướng yêu cầu phải chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì cùng với các Bộ chức năng và địa phương có ngay phương án sơ tán tàu thuyền và lên kế hoạch cụ thể các vùng phải di dân, đặc biệt là các vùng ven biển, nơi mà dự báo bão sẽ đổ bộ và các vùng có khả năng sạt lở, vùng ngập nước sâu; Kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi và có biện pháp kêu gọi tất cả tàu thuyền ngoài khơi khẩn trương tìm nơi tránh bão.

Lãnh đạo các địa phương khu vực dự báo có bão đổ bộ vào phải dừng tất cả các cuộc họp để tập trung chỉ đạo phòng tránh bão.

Theo phân công của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ trực tiếp cùng với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương vào ngay miền Trung để cùng với các tỉnh chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ phòng  chống bão, giảm tối đa tổn thất về người, tài sản tại khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

H.H

Dòng sự kiện: bão số 6 - 2006