Bảo tàng Đà Nẵng đón nhận bức sắc phong quý về thành Điện Hải

(Dân trí) - Sáng 18/5, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bức sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” thời vua Minh Mạng năm thứ 21.

Đây là bức sắc phong do ông Bùi Văn Quang (cán bộ chuyên trách công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Nam Định, Hội viên Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam tại Nam Định) hiến tặng.
Bảo tàng Đà Nẵng đón nhận bức sắc phong quý về thành Điện Hải
Ông Bùi Văn Quang (ảnh trái) hiến tặng bức sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” cho Bảo tàng Đà Nẵng

Bức sắc phong “Thự thủ thành Thành Điện Hải” có kích thước 80x40cm được, làm bằng giấy có màu vàng nhạt, trang trí hình rồng, mây, hoa văn chấm phủ nhũ bạc.

Bức sắc phong có ý nghĩa Cai đội làm nhiệm vụ cai quản binh lính, trấn giữ thành được sắc phong vào thời Vua Minh Mạng năm thứ 21 (1840), đúng thời điểm danh thần Nguyễn Công Trứ vào kiểm tra hệ thống phòng thủ của Đà Nẵng.

Bức sắc phong lần đầu tiên phát hiện có liên quan đến lịch sử di tích Thành Điện Hải để lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị. Tuy nhiên do một phần mặt trước của bản sắc phong ghi tên vị quan được sắc phong đã bị cắt mất nên hiện chưa xác định được nhân vật.
Bảo tàng Đà Nẵng đón nhận bức sắc phong quý về thành Điện Hải
Bức sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải”

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những sắc phong có niên đại sớm lần đầu tiên được phát hiện có liên quan đến lịch sử di tích Thành Điện Hải.

Di tích lịch sử Quốc gia Thành Điện Hải, một di tích lịch sử quốc gia được Bộ Văn hóa thông tin (cũ) xếp hạng năm 1998. Trước đây gọi là đồn Điện Hải, được xây dựng vào năm 1813, năm thứ 12 của triều đại Gia Long ở gần cửa sông Hàn - Đà Nẵng.

Sau đó, Thành được đổi tên vào năm 1835, năm thứ 15 của triều đại Minh Mạng, sau khi đã được di chuyển vào khu đất liền bên trong và xây dựng lại bằng gạch trên dải đất cao vào năm 1823, năm thứ 4 triều đại Minh Mạng.

Năm 1847 (năm thứ 7 của triều đại Thiệu Trị), Thành Điện Hải được mở rộng đến 556m với 5m tường cao bao quanh bằng một con mương sâu 3m. Thành được thiết kế với 2 cánh cửa chính, một cửa chính mở về phía Nam, cửa còn lại mở về phía Đông. Bên trong có Hành Cung (nơi bàn việc triều đình), Kỳ Đài (nơi cắm cột), một kho chưa lương thực, đạn dược cùng 30 ụ sống thần công.

Thành Điện Hải, là nơi nổ tiếng súng đầu tiên chống quân xâm lược thực dân Pháp, bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước. Việc Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận bức sắc phòng này có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu và lịch sử.

Theo tài liệu, năm 1840, vị quan triều đình Nguyễn Công Trứ kiểm tra phòng thủ của Đà Nẵng và ra lệnh bố phòng vững chắc hơn cho Thành Điện Hải và An Hải.

Công Bính