Bão số 9 sẽ gây lũ lớn tại miền Trung

(Dân trí) - “Ảnh hưởng bởi bão số 9, hiện nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên rất nhanh. Dự báo các sông từ Nghệ An, Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn”.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp sáng nay 28/9 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, nhằm đối phó với bão số 9.

Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ: Hồi 7 giờ sáng nay, tâm bão số 9 ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão số 9 duy trì hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực nam Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo đến 7 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Bão số 9 sẽ gây lũ lớn tại miền Trung - 1
Ngày 29/9, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực nam vịnh Bắc Bộ (ảnh TTDBKTTV).

Từ đêm nay 28/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Từ sáng sớm ngày 29/9, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kom Tum gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Trước diễn biến chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của bão gây gió to, sóng lớn, lũ lớn sau bão, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 9 kiên quyết và triệt để sơ tán dân đang sinh sống ở vùng bãi ngang, ven biển, vùng đầm phá vào sâu trong đất liền.

“Các địa phương tiếp tục chỉ đạo cấm biển, sắp xếp tầu, thuyền tại nơi neo đậu để tránh va, đập gây hư hại. Kiên quyết không để người ở lại trên tầu, thuyền, chòi canh tại các nơi nuôi trồng thủy sản, mọi việc phải xong trước 22h hôm nay” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có công trình đang xây dựng, đặc biệt là các công trình đê biển, các hồ chứa nước lớn như: Cửa Đạt (Thanh Hóa), Tả Trạch (Thừa Thiên - Huế), cống Ba Nõn (Nam Định) tăng cường cán bộ thường xuyên kiểm tra theo dõi, vật tư, xe, máy, phương tiện... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình này; Kiểm soát chặt chẽ việc tích nước của các hồ chứa, xả đảm bảo có dung tích phòng lũ và tránh xả lũ trong trường hợp xảy ra lũ tại hạ du.

UBND tỉnh, thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cho biết, đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ 29/9.
 
Nhiều tỉnh đã sẵn sàng đối phó với bão số 9
 
Sáng nay 28/9, người dân TP Đà Nẵng đã bắt đầu cảm nhận được cơn bão số 9 đang tiến vào đất liền với những cơn gió giật mạnh, đường phố đã có cây xanh ngã đổ, các đội công nhân về sinh bắt đầu thu dọn các nhánh cây gãy.
 
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công điện khẩn gửi Trưởng ban Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP, giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện... tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 22/5/2009 về công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn TP để sẵn sàng đối phó với bão số 9.
 
Theo thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban tác chiến, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, đến trưa nay 28/9, toàn bộ tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn trong âu thuyền Thọ Quang.
 
Thông tin từ Ủy ban Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, các phương án đối phó với bão số 9 đã được địa phương lên kế hoạch đầy đủ và sẵn sàng.
 
Tính đến 6 giờ sáng 28/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm. Đặc biệt lượng mưa trung bình tại Hiền Lương là 463mm, tại Gia Voòng (thượng nguồn sông Bến Hải) là 349mm.
 
Sáng nay 28/9, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cùng với đại diện UBQG tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp về các địa phương trong tỉnh chỉ đạo các phương án phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản và sơ tán dân.
 
Theo đó, tùy theo diễn biến thực tế của bão, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện di dời, sơ tán khoảng 2.647 hộ với 11.418 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Trước mắt, sẽ sơ tán dân tại 4 huyện ven biển là Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ.
 
Công Bính - Lê Hà Phương

Thanh Trầm