Bão số 7 vừa tan, bão số 8 đã hình thành

(Dân trí) - Sáng sớm nay 13/9, một vùng áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ngoài khơi phía Đông đảo Lu - Dông (Philippines) đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8, đe dọa vùng biển của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

Bão số 7 vừa tan, bão số 8 đã hình thành - 1
Đường đi của cơn bão số 8.
 
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, sáng hôm qua 12/9, bão số 7 suy yếu và tan trên đất liền thì đến 1h sáng nay 13/9, cơn bão số 8 đã hình thành với vị trí tâm bão số ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông ngay trên vùng gần bờ biển phía Đông Bắc đảo Lu - Dông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày và đêm nay (13/9), vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 cấp 11. Biển động rất mạnh.

Như vậy, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, vẫn phải tiếp tục chủ động đối phó với cơn bão. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ sạt lở đất, cần có các biện pháp phòng tránh.

PV (Tổng hợp)