1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bão số 4 chưa vào, nhiều hồ đập đã đầy nước

(Dân trí) - Hiện nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đã đạt 75 -100% dung tích thiết kế như hồ Kẻ Gỗ đạt 76% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác đạt 72% dung tích thiết kế... Đây là năm các hồ chứa lớn có mực nước cao hơn so với cùng kỳ trong 10 năm trở lại đây. Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh trời đã tối đen, gió thổi mạnh, một số địa phương ở Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài.

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh do ảnh hưởng của bão, từ ngày 25 - 28/7, trên khu vực Hà Tĩnh dự báo sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm.

Hiện nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh đã đạt từ 75 - 100% dung tích thiết kế
Hiện nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh đã đạt từ 75 - 100% dung tích thiết kế

Hiện tại, dung tích các hồ chứa nước đều đạt từ 75 - 100% dung tích thiết kế, một số hồ lớn như Kẻ Gỗ đạt 76% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác đạt 72% dung tích thiết kế...

Đặc biệt, hiện nay có một số công trình hồ đập đang trong quá trình thi công như hồ Bộc Nguyên (huyện Cẩm Xuyên), hồ Họ Võ, hồ Đập Họ (huyện Hương Khê)… nên cần phải có phương án để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, ban ngành cần tăng cường kiểm tra hệ thống hồ đập, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các hồ chứa xung yếu đã tích đầy nước.


Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão

Tính đến sáng nay 25/7, toàn bộ 6.102 tàu với hơn 17.600 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Trước đó, từ 18h ngày hôm qua (24/7), Hà Tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chuẩn bị các phương án sơ tán, di dân, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của cơn bão số 4.

Trời tối đen, gió giật mạnh trước thời điểm cơn bão đổ bộ

Lãnh đạo Hà Tĩnh khẩn trương công tác kiểm tra, chỉ đạo đối phó cơn bão số 4

Trước diễn biến của cơn bão, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện số 08/CĐ-PCTT ngày 22/7/2017, Công điện số 09/CĐ-PCTT ngày 23/7/2017 về việc chủ động ứng phó với bão số 4. Theo đó, thông tin, thông báo kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ neo đậu an toàn.

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng đang khẩn trương trực tiếp chỉ đạo các địa phương, người dân thực hiện các biện pháp để chủ động ứng phó với cơn bão số 4.

Các đơn vị, địa phương ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền còn lại đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú; hướng dẫn sắp xếp việc neo đậu an toàn; chủ động sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng khi xẩy ra bão, lũ; vận hành các hệ thống tiêu thoát lũ để chủ động tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn, tuyệt đối không để ngập úng diện tích lúa hè thu và hoa màu do mưa, lũ gây ra...

Trung tá Trần Đình Chiến - Phó chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết, ngay khi có thông tin cơn bão số 4, chúng tôi đã phối hợp kêu gọi tàu thuyền và giúp đỡ ngư dân neo đậu, giằng néo thuyền. Đến nay, các tàu thuyền ngư dân địa phương đã vào âu trú ẩn an toàn. Còn 6 tàu với 36 ngư dân Thạch Kim, Thạch Bằng không về Cửa Sót cũng đã vào trú ẩn an toàn tại đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà.

Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, hiện còn một số tàu lớn đang chờ ngoài âu, khi triều lên sẽ vào. Thông thường bão sẽ kèm theo triều nhưng nếu không có triều, thì sẽ rất nguy hiểm vì tàu to khó vào âu. Chúng tôi đang theo dõi và đã có phương án xử lý trong trường hợp bão vào mà không có triều.

Đến 13h chiều nay, tại các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, gió bắt đầu giật mạnh, trời tối đen...

Bầu trời tối sầm lại, mưa lớn bắt đầu kéo dài trên diện rộng.
Bầu trời tối sầm lại, mưa lớn bắt đầu kéo dài trên diện rộng.
Lãnh đạo tỉnh, địa phương đang gấp rút các công tác kiểm tra, chỉ đạo đối phó với cơn bão số 4.
Lãnh đạo tỉnh, địa phương đang gấp rút các công tác kiểm tra, chỉ đạo đối phó với cơn bão số 4.

Xuân Sinh - Văn Dũng