Bão số 3 "rình rập" đảo Lý Sơn, Đà Nẵng - Quảng Ngãi hối hả phòng chống

(Dân trí) - Từ 7h ngày hôm nay (14/9), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng cùng có công điện khẩn cấm tất cả tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng bão số 3, đặc biệt nghiêm cấm tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Đà Nẵng hối hả chống bão

 

 

Ngư dân cột tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang để tránh bão
Ngư dân cột tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang để tránh bão

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền khác. Các địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Chi cục Thủy sản thành phố phối hợp tổ chức di dời toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Thái. Nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn; hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn.

 

Các tàu thuyền đã tìm nơi tránh trú
Các tàu thuyền đã tìm nơi tránh trú

Học sinh trên toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 14/9. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi diễn biến mưa bão, quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại và báo cáo UBND thành phố.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các địa phương thông báo tin bão khẩn cấp cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh; triển khai ngay các phương án phòng chống bão, lũ, lũ quét; triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân tại những vùng trũng, thấp, vùng ven biển; chủ động dự trữ lương thực thực phẩm, nước uống để phòng lũ lớn; tổ chức chằng chống nhà cửa, nhất là nhà tạm chờ tái định cự...

 

Người dân đi chợ mua thực phẩm để ăn trong những ngày mưa bão
Người dân đi chợ mua thực phẩm để ăn trong những ngày mưa bão

Bên cạnh đó, UBND huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng triển khai phương án phòng chống lụt bão hồ chứa, tổ chức trực 24/24 giờ trên hồ chứa, đảm bảo thông tin liên lạc với địa phương; sẵn sàng ứng cứu hồ chứa và sơ tán dân ở hạ du.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các ngành và địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ để chủ động ứng phó với bão...

 

Nhiều gia đình chủ động cắt tỉa cây xanh trước nhà phòng tránh bão
Nhiều gia đình chủ động cắt tỉa cây xanh trước nhà phòng tránh bão

Sáng 14/9, tại âu thuyền Thọ Quang, các ngư dân cũng đã khẩn trương neo, cột tàu thuyền, đưa ngư cụ lên bờ để tránh bão.

Nhiều người dân cũng tranh thủ đổ về các chợ để mua thực phẩm dự trự. Tuy nhiên, mọi người cũng mua với số lượng vừa chừng chứ không trữ nhiều. Các hộ gia đình cũng chủ động cắt tỉa cây xanh trước nhà mình để chống bão.

Tại Quảng Ngãi, công điện yêu cầu cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 07 giờ ngày 14/9/2015 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Tàu thuyền vào bờ trú bão số 3

 

Sử dụng tất cả các phương tiện thông tin liên lạc hiện có, thường xuyên thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên các vùng biển vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông nắm bắt thông tin để chủ động phòng tránh. Yêu cầu các phương tiện, tàu, thuyền đang ở trong khu vực có gió mạnh từ cấp 7 trở lên khẩn trương di chuyển tránh trú bảo an toàn.

Tàu, thuyền khẩn trương vào bờ trú ẩn.
Tàu, thuyền khẩn trương vào bờ trú ẩn.

Chủ đầu tư khai thác dầu khí, chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động nguy hiểm trong trường hợp lũ trên sông, suối tại địa bàn dâng cao.

Phủ bạt che các phương tiện tàu, thuyền trước lúc bão số 3 vào bờ
Phủ bạt che các phương tiện tàu, thuyền trước lúc bão số 3 vào bờ

Kiểm tra, rà soát kỹ các khu vực dân cư vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi và lũ quét, sẵn sàng triển khai thực hiện phương án di dời, sơ tán dân theo kế hoạch. Tổ chức lực lượng thường trực kiểm tra và sẵn sàng phương án ứng cứu các công trình đê, kè, hồ chứa nước xung yếu khi có sự cố xảy ra.

Ông Phan Văn Ơn – Chánh văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trên vùng biển còn nhiều tàu cá Quảng Ngãi chưa kịp thời trú bão, Ban cùng lực lượng Biên phòng đang thông báo, hướng dẫn tàu cá Quảng Ngãi vào nơi trú bão an toàn”.

Tình hình bão số 3 đang tiến vào vùng biển từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó đảo Lý Sơn nằm gần vùng tâm bão số 3.

Trao đổi với PV Dân trí lúc 11h hôm nay, thầy Ngô Đình Mẫn – Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn cho biết: “Tình hình bão số 3 vẫn chưa diễn biến phức tạp, hiện sáng nay, nhà trường vẫn cho các em đi học bình thường. Khi tình hình bão nguy hiểm, nhà trường linh động cho học sinh nghỉ học”.

Tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố huy động tất cả mọi lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan trên địa bàn chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ các biện pháp để chủ động đối phó với tình hình bão, lũ...

Học sinh trên địa bàn Quảng Nam được nghỉ học từ chiều nay 14/9
Học sinh trên địa bàn Quảng Nam được nghỉ học từ chiều nay 14/9

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, ra soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động triển khai các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn về người và tài sản; tổ chức triển khai ngay các biện pháp chỉ đạo nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng… đảm bảo an toàn; cắt tỉa cành, chằng, chống cây tránh ngã đổ; khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu; triển khai lực lượng xung kích phòng, chống lụt, bão ở địa phương giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển dân đến tạm trú nơi an toàn; sẵn sàng thực hiện cứu nạn, cứu hộ nhân dân khó khăn; nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông suối, hồ chứa nước và các nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa; nghiêm cấm việc vớt củi trong lũ; hướng dẫn các tàu, thuyền vào bờ hoặc vào khu neo đậu tàu thuyền; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm cấm tất cả các tàu, thuyền của tỉnh ra khơi; thường xuyên thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ; tìm nơi trú ấn an toàn; tổ chức, sắp xếp, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu, thuyền chắc chắn, an toàn; kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện xử lý các sự cố, theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thực hiện tốt việc thông báo, điều tiết xả lũ linh hoạt và theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt…

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục…

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tổ chức trực ban 24/24 để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra. Các cơ quan liên quan đảm bảo lực lượng cơ động ứng phó với bão số 3, phân luồng, phân tuyến giao thông, sẵn sàng các phương án sơ tán dân, kịp thời xử lý các sự cố về điện…

Bắt đầu mưa to từ tối qua, trên địa bàn Quảng Nam đã có một số nơi bị ngập. (Ảnh CTV)
Bắt đầu mưa to từ tối qua, trên địa bàn Quảng Nam đã có một số nơi bị ngập. (Ảnh CTV)

Về tình hình tàu thuyền, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện có 176 tàu gần bờ với 913 lao động của tỉnh đang trên đường vào bờ; 125 tàu hoạt động xa bờ với 2.878 lao động, trong đó có 15 tàu với 525 lao động đang câu mực ở khu vực Trường Sa. Đặc biệt, có 110 tàu với 2.353 lao động đang câu mực, lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa - nơi ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đến nay, đã có 5 tàu vào gần bờ, còn lại 105 tàu đang di chuyển đến vùng biển phía Nam.

Trưa 14/9, trao đổi với PV Dân trí, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam – ông Hồ Văn Hưng – cho biết, trưa nay 14/9, Sở đã có công văn khẩn cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 14/9. Về thời gian học sinh đi học trở lại, các đơn vị liên hệ với Ban phòng chống lụt bão huyện, thành phố để quyết định.

“Ở những vùng dễ bị lũ lụt, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... Cần đảm bảo trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra”, công văn của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.

 

Khánh Hồng - Hồng Long - Công Bính