Bão số 10 bẻ hướng tiến vào Vịnh Bắc Bộ

(Dân trí) - Sáng sớm nay, bão số 10 (Parma) đã đi vào vùng biển đảo Hải Nam (Trung Quốc) và bẻ hướng tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ chứ không đổ bộ về vùng biển miền Trung như dự báo trước đó.

Theo thông báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Bão số 10 bẻ lệch hướng từ đêm qua. Hồi 4 giờ sáng nay (12/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Trị khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo Ngắn hạn - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông báo: Bão số 10 hiện di chuyển lệch theo hướng giữa giữa Tây và Tây Tây Bắc, trong 24 giờ tới sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 10 bẻ hướng tiến vào Vịnh Bắc Bộ - 1
Từ chiều mai (13/10), bão số 10 sẽ gây mưa to ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế
 
Dự báo, đến 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Trị khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 14/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Từ sáng ngày 13/10, ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế, từ chiều ngày 13/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Dự báo sáng nay của cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam đã trùng với dự báo của Đài Khí tượng Hong Kong phát đi hôm qua, 11/10.

Bão số 10 hình thành ở ngoài khơi Thái Bình Dương cách đây nửa tháng. Do tương tác với “siêu” bão Melor nên cơn bão này liên tục đổi hướng. Hiện nó đang hướng về biển Việt Nam rồi mới suy yếu.

Thanh Trầm