Bão số 1 tan dần, gần nghìn nhà dân sập đổ, hư hỏng

(Dân trí) - Tối qua (1/4), bão số 1 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, rồi tan dần. Bão khiến trên 900 ngôi nhà dân bị hư hỏng, sập đổ, tốc mái và hàng trăm ha hoa lúa gãy đổ, hư hại.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, chiều tối qua (1/4), sau khi khi đi vào vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu, bão số 1 đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão ở nhiều địa phương đã diễn ra mưa to, gió giật mạnh. Tại TP.Phan Thiết, La Gi (Bình Thuận) đã có gió giật cấp 9, Phú Quý, TP. Vũng Tàu có gió giật cấp 8…Lượng mưa đo được ở các tỉnh ven biển nam Trung Bộ, Nam Bộ và nam Tây Nguyên đều ở mức cao, phổ biến trong khoảng 50- 150mm.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhằm ứng phó với bão số 1, gần 1.700 người dân ở khu vực nguy hiểm đã được di dời về nơi an toàn. Theo báo cáo ban đầu từ các địa phương, bão số 1 bước đầu đã gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Tính đến 19h tối qua, trên địa các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An đã có 161 nhà ngôi nhà bị sập đổ do bão,  741 nhà tốc mái, hư hỏng, 6 trường trường học hư hỏng và 8.600 ha lúa bị đổ, ngã, hư hại.

Cùng đó, hoàn lưu bão gây mưa lớn đang khiến lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Đồng Nai tiếp tục lên cao. Cơ quan chức năng tiếp tục phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng và Đắk Nông. 

 P. Thanh