Bão sắp đổ bộ, nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển

(Dân trí) - Bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền khu vực từ Thái Bình đến Quảng Bình, tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách ra tắm biển tại thành phố Sầm Sơn và Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có yêu cầu thực hiện lệnh “cấm biển”, quản lý chặt chẽ đối với các tàu du lịch, tàu vận tải; kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Đồng thời, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Du khách ra các bãi tắm tại thành phố Sầm Sơn
Du khách ra các bãi tắm tại thành phố Sầm Sơn

Tuy nhiên, vào trưa và chiều nay, ngày 18/7, tại khu vực bãi tắm của Sầm Sơn, nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến chiều và tối nay 18/7, vùng gần tâm bão có sóng cao từ 3 - 5 m, gió giật cấp 11.


Bão sắp đổ bộ nhưng nhiều trẻ em vẫn ra tắm biển

Bão sắp đổ bộ nhưng nhiều trẻ em vẫn ra tắm biển

Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa và chiều ngày 18/7, tại biển Sầm Sơn đã xuất hiện sóng to và mưa. Trong khi đó, dọc các bãi tắm từ trung tâm bãi B đến bãi C, nhiều du khách vẫn thản nhiên đội mưa, xuống tắm biển.

Tình trạng này cũng tồn tại ở bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Du khách tắm biển tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa chiều ngày 18/7
Du khách tắm biển tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa chiều ngày 18/7

Trong khi đó, hệ thống loa truyền thanh dọc bãi biển vẫn thường xuyên phát đi các bản tin về dự báo thời tiết cũng như cập nhật diễn biến của cơn bão số 3. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhắc nhở du khách không nên xuống tắm biển.

Người dân dọn dẹp tài sản tại bãi biển Hải Tiến
Người dân dọn dẹp tài sản tại bãi biển Hải Tiến

Các bạn trẻ cố tắm biển trước giờ bão vào.

Các bạn trẻ cố tắm biển trước giờ bão vào.

Duy Tuyên