Báo Pháp: Đầu tư vào VN sẽ tăng đến 100 tỷ USD trong vài năm tới

(Dân trí) - Nhiều tờ báo lớn của Pháp hôm nay, 8/11, đồng loạt có bài nhận định về sự kiện Việt Nam gia nhập WTO. Các báo đều đánh giá vào WTO sẽ mở ra những cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những thách thức phải vượt qua.

Trong bài viết về việc gia nhập WTO của Việt Nam, nhật báo Le Figaro có đoạn: “…Với những nỗ lực cải tổ không ngừng nhằm chuyển sang nền kinh tế thị trường, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO.

 

Điều này thể hiện quyết tâm lớn của Việt Nam trong việc sẵn sàng tuân thủ luật chơi chung của nền kinh tế toàn cầu đồng thời cũng là sự khẳng định là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư quốc tế…

 

Cùng sự tăng trưởng kinh tế 8,5% năm 2005, Việt Nam không những được nhìn nhận là một xã hội tiêu dùng rộng lớn, có môi trường đầu tư đang được đơn giản hóa, mà còn là mảnh đất màu mỡ phát triển cơ sở hạ tầng cũng như công nghiệp nặng.

 

Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa Việt Nam với “Miền đất hứa”. Cơn khủng hoảng kinh tế tại châu Á năm 1997 vẫn là bài học cho tất cả mọi người. Dù vậy, như cách nói của nhiều nhà đầu tư, Việt Nam vẫn là một “Trung Quốc + 1”, một thị trường không thể bỏ qua…”

 

Còn tờ Le Nouvel Observateur đánh giá: “…Những quy định thương mại của WTO sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam tránh được những quyết định có phần phi lý của nước sở tại.

 

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam chịu nhiều thách thức khi phải dỡ bỏ hạn ngạch, thuế quan đối với một số lượng lớn mặt hàng nhập khẩu hay chấp nhận mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông…”   

 

Báo Le Monde nhận định: “Với việc chấp nhận cắt giảm thuế, tự do hóa môi trường đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt trong tất cả các ngành kinh tế đặc biệt trong công nghiệp da giày, dệt may. Không những thế, theo một chuyên gia kinh tế Singapore, “ngành điện và lĩnh vực thông tin của Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức thực sự”.

 

Ngoài ra, Le Monde cũng cho  rằng trong cuộc cạnh tranh này, các doanh nghiệp trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, những lĩnh vực chiếm 20% thu nhập quốc dân và đem lại việc làm cho 2/3 dân số đất nước”. 

 

Dù vậy, tờ nhật báo này cũng đã đưa ra con số dự tính “khoản đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng từ 32 tỷ đô la năm 2005 lên tới 100 tỷ đô la trong vòng 5-7 năm nữa”. 

Lê Trường

Dòng sự kiện: APEC 14 - Vietnam 2006