Bão Ngộ Không vào biển Đông, nhiều tàu thuyền gặp nạn

(Dân trí) - Bão Wukong (Ngộ Không) đã đi sâu vào biển Đông, ảnh hưởng đến vùng biển nước ta; khoảng 10 thuyền của ngư dân ta đang gặp nạn và cần ứng cứu do ảnh hưởng của bão.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 1h sáng nay (27/12), tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippin) khoảng 70 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, vượt qua khu vực phía Bắc đảo Palawan (Philippin) và đi vào biển Đông.

Đường đi của bão Ngộ Không. (Ảnh: NCHMF)

Đường đi của bão Ngộ Không. (Ảnh: NCHMF)

Đến 1h ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Theo báo cáo từ Ủy ban Phòng chống lụt bão TƯ, hiện trên biển có 1 tàu đánh cá bị hỏng máy, trôi dạt tự do trong khi thời tiết trên biển rất xấu, sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Ngộ Không. Cùng đó 9 tàu cá của tỉnh Phú Yên đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão đang phát tín hiệu cần giúp đỡ. Hiện cơ quan chức năng đang hướng dẫn các tàu vào vị trí trú tránh bão, đồng thời thông báo đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố.

Như vậy bão Ngộ Không đã trở thành cơn bão số 10 trong mùa mưa bão năm nay ở Việt Nam.

Phạm Thanh