Bão Megi đi vào Trung Quốc

(Dân trí) - Sau nhiều ngày di chuyển chậm trên biển Đông, trưa nay (22/10), bão Megi đã áp sát bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo trong 1-2 ngày tới bão sẽ đi vào vùng bờ biển phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc rồi suy yếu.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ đưa ra nhận định, Việt Nam hầu như không chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão mạnh này. Trong khi bão đổ bộ vào Trung Quốc, tại khu vực Nam Bộ có thể diễn ra một số đợt mưa với cường độ vừa phải.

Theo tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, hồi 13h trưa nay (22/10), vị trí tâm bão số 6 vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Tây Bắc. Khoảng chiều tối ngày 23/10, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 8-10m, biển động dữ dội.

P. Thanh