1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Bão lũ “cuốn phăng” thị trường bánh trung thu

(Dân trí) - Bão lũ đang khiến thị trường bánh trung thu tại Đà Nẵng những ngày cận kề rằm trung thu trở nên ế ẩm. Các chủ cửa hàng bán bánh trung thu đang vừa bán vừa lo vì người đến mua rất ít.

Bão lũ “cuốn phăng” thị trường bánh trung thu - 1
Bão lũ “cuốn phăng” thị trường bánh trung thu.
 
Còn một ngày nữa là đến rằm Trung thu nhưng dọc các tuyến phố bán bánh trung thu cảnh mua bán không có gì nhộn nhịp như là ngày lễ. Các loại bánh trung thu được bày bán rất nhiều vì người bán nghĩ rằng đây là thời điểm nước rút nhưng lượng bánh bán ra rất ế ẩm.

Chị Thành, một người bán bánh trung thu Bibica trước Siêu thị Bài thơ Palaza cho biết: “Mấy hôm vừa rồi mưa bão không bán được, phải dọn sạp xuống. Ngay sau khi bão tan đã lo căng bạt trở lại để bán cho hết bánh nhưng người đến mua bánh rất ít, mỗi ngày chỉ vài người đến mua”. Chị Thành dự báo cứ tình trạng này thì bánh tại ki-ốt của chị sẽ bị ế.

Còn chị Minh, nhân viên bán hàng bánh trung thu Kinh Đô, Đồng Khánh phía bên phải Siêu thị Bài thơ Palaza thì lắc đầu ngán ngẩm: “Bánh trung thu năm nay ế ẩm quá. Nếu như những ngày này năm ngoái thì người đến mua đã rất đông và bánh cũng gần hết.

Thế nhưng năm nay đã đến rằm trung thu rồi mà bánh vẫn còn nhiều, người mua thì vắng teo”. Theo chị Minh thì mấy ngày sau bão bán không bằng những ngày trước bão. Nếu như những ngày trước bán được 10 thì mấy ngày sau bão chỉ bán được 5 - 6 thôi.

Chị Hương, chủ cửa hàng bán bánh trung thu trên đường Lê Độ vừa bán bánh vừa lo vì không biết sẽ xử lý sao với số bánh tồn đọng. “Trung thu đến rồi mà bánh vẫn còn nhiều, cửa hàng cửa tôi mới bán được hơn một nữa số bánh lấy về. Giờ đang lo không biết làm sao bán cho hết. Từ hôm bão đến giờ, người đến mua bánh ít hơn hẳn”.

Theo các chủ cửa hàng bán bánh trung thu, những ngày này người đến mua bánh chủ yếu là mua bánh làm quà mà cũng chỉ những loại bánh vừa tiền, còn bánh mua để ăn rất ít. Giải thích cho nguyên nhân của sự ế ấm, các chủ cửa hàng bán bánh trung thu cho rằng, bão lũ vừa qua đã khiến cho việc buôn bán trở nên ế ấm.

Mấy ngày mưa bão không bán được hàng khiến hàng tồn đọng lại, đã thế khi bão lũ qua mọi người ai cũng lo dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa không còn tâm trí đâu để nghĩ đến trung thu, hơn nữa nhiều gia đình bị thiệt hại do bão nên không có điều kiện để mua bánh hay đồ chơi trung thu cho con.

Khánh Hồng