1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão giật cấp 10 đang tiến vào Biển Đông

(Dân trí) - Hiện nay, cơn bão có tên quốc tế là Kai-tak đang hoạt động trên biển, có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10 và có xu hướng di chuyển vào Biển Đông trong ít ngày tới.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kai-tak. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão Kai-tak. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (14/12), áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Kai-tak. Hồi 13h chiều cùng ngày, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 13h ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km. Bão Kai-tak có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Nguyễn Dương