Báo động văn bằng giả tràn lan ĐBSCL

(Dân trí) - Bà Huỳnh Thị Ngô Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) Cần Thơ cho biết, thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt bằng tốt nghiệp bổ túc THPT mạo chữ ký của bà.

Báo động văn bằng giả tràn lan ĐBSCL - 1
Một số bằng và giấy chứng nhận tốt nghiệp giả.

Vụ việc được phát giác khi ông Thạch Hoàng H (45 tuổi), giáo viên tiểu học phường 2 TP Sóc Trăng, do không đủ chuẩn để tiếp tục dạy tiểu học, đã tìm cách làm giấy chứng nhận tốt nghiệp giả bổ sung để khỏi bị giảm biên chế.

Kiểm tra phát hiện ông H có nhiều dấu hiệu gian lận bằng cấp, phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng đã có công văn đề nghị Sở GD-ĐT Cần Thơ (nơi cấp) xác minh và kết quả là “không có thí sinh nào mang tên Thạch Hoàng H dự kì thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại Cần Thơ”.

Từ việc gian lận trên, phòng GD-ĐT Sóc Trăng kết hợp PA 25 Công an Sóc Trăng đã kiểm tra phát hiện 21 bằng tốt nghiệp THPT giả tại huyện Long Phú, Mỹ Xuyên… tỉnh Sóc Trăng đều có chữ ký giả mạo Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ hoặc chữ ký giả của bà Nguyễn Thị Thuận, trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Tình trạng làm bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả tại ĐBSCL kéo dài trong nhiều năm, theo bà Minh, gần như năm nào bà cũng phải ký các công văn trả lời xác minh việc mạo chữ của bà hoặc của Giám đốc tiền nhiệm.

Phạm Tâm