1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo động nạn “mạo danh” công an lách xe qua trạm thu phí

(Dân trí) - Tình trạng vé thu phí đường bộ dành riêng cho Bộ công an và Bộ Quốc phòng bị tẩy xoá, làm giả, thậm chí cấp sai đối tượng đang diễn ra đáng báo động. Nhiều đối tượng lấy đó là “bùa hộ mệnh” và sẵn sàng hành hung nhân viên soát vé khi bị phát hiện…

Loạn vé đường bộ “mạo danh” Bộ công an

Thông tư 90/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ ghi rõ: vé phí đường bộ toàn quốc chỉ được áp dụng đối với xe ô tô của lực lượng vũ trang, phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, thực trạng sử dụng trái phép vé ưu tiên dành cho các lực lượng này lại rất đáng báo động. Xí nghiệp Đầu tư và quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ (đơn vị thuộc Công ty  Hải Châu), ngay trong ngày đầu tiên được chuyển giao quyền thu phí trạm thu phí Nam Cầu Giẽ (2/7), đã phát hiện trường hợp chiếc xe mang BKS 29T-4511 không phải xe của lực lượng vũ trang nhưng lại sử dụng vé ưu tiên dành riêng cho lực lượng này. Liên tiếp sau đó là vi phạm tương tự của các xe 29X-3529, 52T-3659, 38A-1035…

Được biết, với mức thu phí toàn quốc áp dụng đối với xe của lực lượng công an có 7 loại vé gồm: xe dưới 7 chỗ ngồi là 1 triệu đồng/vé/năm; từ 7 chỗ ngồi trở lên là 1,5 triệu/vé/năm; xe ô tô chuyên dùng là 2 triệu đồng/vé/năm; xe vận tải là 3 triệu đồng/vé/năm và xe mô tô 2 bánh, 3 bánh là 2 trăm ngàn đồng/vé/năm.

Đến ngày 12/7, công ty Hải Châu đã có văn bản báo cáo gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và một số đơn vị chức năng cho biết: chỉ trong 3 ngày 8, 9 và ngày 12/7 tiến hành kiểm tra đột xuất, đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 13 vé sử dụng trái phép.

Qua kiểm tra, hầu hết các xe sử dụng vé trái phép đều là xe dân sự giả danh công an, một số xe sử dụng vé đã hết hạn, tẩy xoá hoặc không đúng biển số. Khi kiểm tra, đa số tài xế đều xưng danh là xe của công an nhưng khi CSGT đến phối hợp, đối tượng bị phát hiện đã bỏ chạy!

Diễn biến ngày càng phức tạp

Tuy nhiên, việc các cơ quan chức năng chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt dẫn đến tình trạng sử dụng trái phép giấy ưu tiên của lực lượng vũ trang vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 25/10, ông Đoàn Văn Lan - Giám đốc công ty quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, riêng đơn vị này đã phát hiện và thu giữ gần 200 vé “phí đường bộ toàn quốc” sử dụng trái phép!

Đặc biệt, theo ông Lan, tình trạng sử dụng trái phép loại vé trên đang diễn ra một cách “thiên biến vạn hoá” với nhiều loại đối tượng nhưng đều “nhắm” vào các loại vé dành cho lực lượng công an.

Tác hại của những vi phạm kể trên không chỉ là việc nhà nước thất thoát một số tiền khổng lồ mà đáng lo ngại hơn là đối tượng sử dụng vé giả thường lấy đó là bùa hộ mệnh và sẵn sàng hành hung người khi bị phát hiện.

Điển hình là vào ngày 3/8, lái xe Đỗ Hồng Thắng đi xe BKS 28H-2677 bị phát hiện sử dụng 2 chiếc vé ưu tiên trái phép. Khi nhân viên trạm thu phí kiên quyết thu hồi vé, đối tượng này lăng mạ, ẩu đả với cán bộ trạm thu phí sau đó cướp vé và bỏ chạy. Khi đó, trạm thu phí đã phải cầu cứu lực lượng công an huyện Duy Tiên mới xử lý được đối tượng này.

Xe công cũng vi phạm

Trong quá trình tìm hiểu vấn đề này tại trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước những con số và các trường hợp vi phạm đáng báo động. Có trường hợp, đối tượng đi cả biển số 80B, song không phải là xe của ngành công an cũng sử dụng vé đường bộ trái phép.

Cá biệt, có trường hợp xe liên doanh như trường hợp xe BKS 60LD-0380 cũng sử dụng loại vé dành riêng cho lực lượng vũ trang, khi bị phát hiện đã bỏ trốn.

Đặc biệt, trong danh sách các biên bản tạm giữ vé “Phí đường bộ toàn quốc” do trạm thu phí Nam Cầu Giẽ cung cấp, có không ít biển số xe công, tuy nhiên hầu hết các trường hợp này đã bỏ vé và … chạy.

Chúng tôi chỉ ví dụ một trường hợp điển hình. Vào hồi 11h15 ngày 22/10, trạm thu phí Nam Cầu Giẽ có biên bản tạm giữ vé “phí đường bộ toàn quốc” thu được từ chiếc xe BKS 36B-0667 do ông Trần Quốc Hùng cầm lái.

Một ngày sau đó, phòng CSGT công an tỉnh Thanh Hoá có công văn số 584/CV-PC26 gửi công an thị xã Phủ Lý và trạm thu phí kể trên với đề nghị được nhận lại giấy phép nói trên với lý do: chiếc xe BKS 36B-0667 là xe chuyên dùng của Ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tấm giấy “Miễn thu lệ phí cầu đường” là do công an tỉnh Thanh Hoá cấp!

Được biết, trạm thu phí Nam Cầu Giẽ đã chuyển hồ sơ 47 trường hợp vi phạm đến công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngay trong chiều ngày 25/10, chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trưởng công an huyện Duy Tiên và được biết: hiện công an huyện đang triển khai xác minh cụ thể từng đối tượng.

Phúc Hưng