Báo Dân trí vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo điện tử Dân trí vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành.


Ban Biên tập Báo điện tử Dân trí đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Ban Biên tập Báo điện tử Dân trí đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Nhân ngày Báo chí cách mạng 21/6, sáng nay Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và chúc mừng báo Khuyến học & Dân trí, báo điện tử Dân trí.


Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chúc mừng báo Dân trí trong ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chúc mừng báo Dân trí trong ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thị Doan hoan nghênh những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Dân trí và đánh giá cao sự phát triển của báo điện tử Dân trí những năm qua, trở thành một tờ báo điện tử hàng đầu của Việt Nam với thông tin nhanh nhạy, sâu rộng và toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, cũng như các hoạt động thiện nguyện theo tiêu chí Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái.

“Tôi là người bạn đồng hành của báo Dân trí từ lâu, tôi cũng là người có nhiều ý kiến với báo Dân trí. Báo có rất nhiều thông tin hay, sát với thực tế, sắc sảo. Tôi rất hoan nghênh báo Dân trí trong thời gian vừa qua đã đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của xã hội, đóng góp rất nhiều cho các cơ quan Đảng, Nhà nước” - Chủ tịch Nguyễn Thị Doan cho biết.

Chủ tịch Nguyễn Thị Doan bày tỏ xúc động khi nhìn thấy ở Dân trí đầy ắp những "Trí". Theo Chủ tịch, "Trí" ở đây không chỉ có Dân trí, mà là trí tuệ, chí tiến thủ, chí tiến lên, quyết chí đấu tranh, dũng khí của người làm báo.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan thăm và chúc mừng Báo điện tử Dân trí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

“Tôi tự hào về tờ báo Dân trí, tờ báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tôi mong muốn Tổng biên tập và lãnh đạo báo, các phóng viên, biên tập viên luôn dũng khí, đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân, tất cả vì dân, đứng về phía dân. Ngòi bút sắc sảo hơn nữa, tinh tế hơn nữa, trí tuệ hơn nữa, xứng đáng với tên gọi Dân trí. Cá nhân tôi luôn là một bạn đọc trung thành của báo Dân trí” - Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.


Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan: Cá nhân tôi luôn là một bạn đọc trung thành của báo Dân trí.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan: "Cá nhân tôi luôn là một bạn đọc trung thành của báo Dân trí".


Báo điện tử Dân trí không được phép có một phút nào ngừng hoạt động, anh em phóng viên báo Dân trí sẽ làm hết mình, xứng đáng với niềm tin của bạn đọc - Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn phát biểu.

"Báo điện tử Dân trí không được phép có một phút nào ngừng hoạt động, anh em phóng viên báo Dân trí sẽ làm hết mình, xứng đáng với niềm tin của bạn đọc" - Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn phát biểu.


Bà Nguyễn Thị Doan chúc mừng Phó Tổng biên tập trẻ tuổi của Dân trí.

Bà Nguyễn Thị Doan chúc mừng Phó Tổng biên tập trẻ tuổi của Dân trí.

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan gửi tới Tổng Biên tập và toàn thể báo Dân trí lời chúc sức khỏe, dũng khí, hạnh phúc và thành công.

Tại buổi tiếp, Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo - đã thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên báo Dân trí trong cả nước cảm ơn chân thành về sự quan tâm chăm sóc của Trung ương Hội Khuyến học và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã và đang dành cho từng bước phát triển của báo Khuyến học & Dân trí và Báo điện tử Dân trí.

Người đứng đầu báo Dân trí khẳng định: “Đã làm báo thì không bao giờ nghỉ, làm việc 24/24h. Báo điện tử Dân trí không được phép có một phút nào ngừng hoạt động, anh em phóng viên báo Dân trí sẽ làm hết mình, xứng đáng với niềm tin của bạn đọc, vì danh dự và tên tuổi của của Hội Khuyến học và Dân trí với công chúng cả nước”.

Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn cho biết báo Dân trí luôn chung tay với Hội Khuyến học về các hoạt động thông tin, hoạt động xã hội.

Bài: Châu Như Quỳnh
Ảnh: Hữu Nghị
Video: Trọng Trinh