Cần Thơ:

Báo cướp giả hòng chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

(Dân trí) - Chiều 31/5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan này đang thụ lý làm rõ vụ án báo cướp giả để chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng, liên quan đến 5 đối tượng.

Thông tin từ CQĐT cho biết, trưa ngày 30/5, đối tượng Lê Thanh Hoàng (SN 1982, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) đến trình báo tại Công an quận Ô Môn mình vừa bị cướp trên 2,774 tỉ đồng tại phường Châu Văn Liêm.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ phối hợp cùng Công an quận Ô Môn vào cuộc điều tra vụ việc. Theo CQĐT, Lê Thanh Hoàng được chủ tiệm vàng Lê Phát (trụ sở tại đường Nguyễn An Ninh, phường An lạc, quận Ninh Kiều) thuê làm thợ bạc và đi giao dịch mua bán vàng. Khoảng 11h trưa ngày 30/5, Hoàng được chủ đưa cho hơn 45 lượng vàng 24k và 30 lượng vàng SJC để đi giao cho khách hàng ở TP Long Xuyên. Hoàng mang số vàng trên giao cho khách hàng rồi mang hơn 2,774 tỉ đồng là tiền bán vàng bỏ vào ba lô mang về Cần Thơ.

 

Trên đường về Cần Thơ, Hoàng điện thoại báo với chủ là khi đi đến địa bàn phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) thì bị cướp toàn bộ số tiền bán vàng trên. Sau đó, Hoàng đến Công an quận Ô Môn để trình báo sự việc.

 

Sau khi nhận được tin báo, thấy đây là vụ án với số tiền bị cướp khá lớn nên Công an quận Ô Môn liền báo cho Phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ để phối hợp xử lý.

 

Bằng các nghiệp vụ của các trinh sát và điều tra viên, đến 8h sáng ngày 31/5, CQĐT Công an TP. Cần Thơ xác minh làm rõ đây là vụ báo cướp giả nhằm chiếm đoạt tiền, đối tượng gây án chính là Lê Thanh Hoàng.

 

Tại CQĐT, Hoàng khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền để chi trả nợ nần và lợi dụng lòng tin của chủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện ý định này, Hoàng rủ thêm Nguyễn Văn Trường (SN 1986), Lê Thanh Bạch (SN 1980), Lê Thanh Hiệp (SN 1982) và Lê Thanh Thảo (SN 1978) cùng lên kế hoạch tạo vụ cướp giả.

 

Hiện CQĐT đã có quyết định tạm giữ 5 đối tượng trên để tiếp tục làm rõ vụ án.

 

Huỳnh Hải