Bão cấp 8 tiến vào biển Đông

(Dân trí) - Sáng sớm nay, 26/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ketsana và tiếp tục hướng vào biển Đông. Đêm qua, mưa lớn tại Thanh Hóa đã gây ra ngập lụt cục bộ khiến hơn 1.000 dân phải sơ tán.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu dông (Philippin) khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm.
 
Chiều tối nay (26/9) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Bão cấp 8 tiến vào biển Đông - 1
Lực lượng quân đội sẵn sàng cứu hộ dân khi xảy ra ngập lụt . Ảnh MH
 
Dự báo đến 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.
 
Đến 7 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão sẽ cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông từ chiều và tối nay (26/9) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 12. Biển động rất mạnh.
 
Cũng do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
 
Theo báo cáo từ UBND tỉnh Thanh Hoá: Đêm 25/9/2009 trên địa bàn 4 xã Hợp Lý, An Nông, Hợp Tiến, Thọ Tiến thuộc huyện Triệu Sơn mưa lớn đã gây ngập lụt. Hiện tỉnh đã huy động 4 xuồng và đưa lực lượng công an, huyện đội tổ chức sơ tán hơn 1.000 dân.
  
Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các cơ quan liên quan từ tỉnh Thanh Hóa đến Bình Thuận yêu cầu thông báo cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động di chuyển về bờ, tránh bão hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; Yêu cầu các lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia ứng cứu.
 
Thanh Trầm