Hà Nam:

Băng qua đường sắt bán vôi, bị tàu tông chết

(Dân trí) - Không chú ý quan sát khi băng qua đường tàu để gọi người mua vôi, nguời phụ nữ đã bị đoàn tàu đâm thẳng vào, văng xa hơn 30m và tử vong ngay tại chỗ.

Băng qua đường sắt bán vôi, bị tàu tông chết
Hiện trường vụ tai nạn.
 
Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 16/3 tại km đường sắt 36 thuộc thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, Phú Xuyên (Hà Nội) khiến một người phụ nữ chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Võ Hà (38 tuổi quê ở Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam).

Một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên chị Hà dừng xe ô tô chở vôi bên lề đường để băng qua đường sắt gọi người mua vôi. Đúng lúc đó đoàn tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam đi tới, tông trực diện vào người chị. Cú tông mạnh khiến chị Hà văng xa hơn 30 mét, tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Phú Xuyên đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo quan sát tại hiện trường, giữa đường bộ và đường sắt có hàng rào ngăn cách nhưng nạn nhân vẫn chui qua rào để lao qua đường ray nên gặp tai nạn thương tâm. Cơ quan công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Ngọc Tú