1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Băng nhóm chuyên đầu độc để cướp tài sản sa lưới

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn mời nạn nhân uống bia hoặc một loại nước nào đó, băng nhóm tội phạm chuyên đầu độc để cướp tài sản lần lượt hạ sát 5 người. Trong đó, 2 nạn nhân bị nhiễm lượng thuốc độc quá nặng, tử vong ngay khi nhập viện.

Băng nhóm chuyên đầu độc để cướp tài sản sa lưới  - 1
Phạm Thị Trung đối tượng được xác định cầm đầu nhóm chuyên đầu độc cướp tài sản.

Sau khi nhận được báo cáo khẩn cấp của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi về việc trong 2 tuần qua bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân vào cấp cứu nghi do bị đầu độc.

Cụ thể là các trường hợp của ông Trương Văn Ngầm (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) nuôi bệnh ở khoa Sản tại đây được người phụ nữ mời uống nước, ngay sau đó hôn mê, bị lấy hết tiền và điện thoại di động.

Hay trường hợp của ông Nguyễn Văn Phú (61 tuổi, ngụ Tân Thông Hội, Củ Chi) được 2 người lạ mời uống bia, sau đó nằm hôn mê tại nhà trọ, được người xung quanh phát hiện kịp thời chuyển đi cấp cứu.

Riêng trường hợp của Ông Huỳnh Văn Nỉ (60 tuổi, ngụ Long An) khi chạy xe ôm, được khách mời uống lon bia, sau đó cũng bị hôn mê, mất hết tài sản. Dù được đưa vào cấp cứu nhưng ông Nỉ đã tử vong ngay sau đó.

Một nạn nhân khác là bà Trương Thị Thanh (64 tuổi, quê Quảng Ngãi, bán vé số tại xã Phước Vĩnh An), cùng ngồi uống nước với một phụ nữ khác, sau đó được nhân viên quán phát hiện sùi bọt mép, chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thì tử vong. Ngoài ra còn thêm trường hợp của ông Cao Ký An (57 tuổi) nhưng ông An may mắn thoát chết.

Một thông tin chung mà các nạn nhân sau khi tỉnh lại cho hay, ngay sau khi uống 2-3 ngụm nước hoặc bia, họ đều bị tối tăm mặt mũi, sùi bọt mép và không còn biết gì nữa.

Bác sĩ Nguyễn Phú Định, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Đa khoa khu vực Củ Chi cho biết, kẻ lừa gạt đã sử dụng độc chất rất mạnh, không rõ loại gì, nạn nhân ngay sau khi uống sẽ bị hôn mê sâu.

Ngay khi nhận báo cáo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm (PC14) Công an TPHCM thành lập chuyên án truy bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản với thủ đoạn cực kì tàn độc này.

Qua truy xét, chiều 15/5, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp nhóm nghi can gồm: Phạm Thị Trung (39 tuổi, ngụ Tây Ninh, thường tự giới thiệu là Nguyễn Thị Dung, 38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Văn Cần (25 tuổi), Lê Thị Phấn (50 tuổi), Nguyễn Thị Gái (41 tuổi, cùng ngụ Củ Chi)... trong đó Phạm Thị Trung được xác định là kẻ chủ mưu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan công an thu giữ  2 xe gắn máy là tang vật của các vụ án do nhóm này gây ra và hàng loạt vật dụng có liên quan tới vụ án hoặc phương tiện dùng để gây án.

Tại cơ  quan điều tra, bước đầu Phạm Thị Trung khai nhận nhóm đối tượng này đã gây ra 5 vụ đầu độc để cướp tài sản nói trên. Hiện Công an huyện Củ Chi và PC14 tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các nghi can có liên quan vụ án.

Trung Kiên