Bàn về mô hình quản trị cho các trường ĐH khối Kinh tế

(Dân trí) - Trong bối cảnh Luật giáo dục đại học sắp có hiệu lực, hội thảo “Đổi mới mô hình quản trị của các trường ĐH khối kinh tế tại Việt Nam” được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng quản trị của khối trường kinh tế cũng như các kiến nghị xung quanh vấn đề này.

Hội thảo quốc tế này do Bộ GD và ĐT giao trường Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì và phối hợp với trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tổ chức. Tham dự hội thảo, ngoài đại diện của Bộ GD&ĐT, các trường khối kinh tế tại Việt Nam còn có các chuyên gia giáo dục đến từ Hàn Quốc như Tiến sĩ Jungmin Kim (Cố vấn Koica tại Việt Nam), Giáo sư Kim Gwang Soo (ĐH Kinh doanh thuộc ĐH Gang Won)...

 

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận, phản ánh nhiều khía cạnh trong mô hình quản trị các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam. Có nhiều quan điểm khá đa dạng nhưng tập trung vào các nội dung chính: Kinh nghiệm quốc tế trong quản trị trường đại học thuộc khối kinh tế, vấn đề tự chủ và quản lý Nhà nước đối với các trường, Quản lý và phân phối nguồn thu của các trường đại học khối kinh tế, chức năng quản trị của trường đại học...

 

PV