Bản siêu đẻ và những con số giật mình

Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng cái ăn không có, đi học làm gì, ở nhà theo bố mẹ đi rẫy. Cái đói nghèo dẫn đến lạc hậu rồi lại đẻ nhiều.

Bản Mỏ Ba thuộc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có thể gọi là “bản kỷ lục” với những con số đáng giật mình: Gần 100% phụ nữ không biết chữ; cả bản chỉ có 3 em học hết lớp 5; 58/60 hộ đói nghèo, con cái thất học. Bản còn có biệt danh là “bản siêu đẻ” với những gia đình có tới 19, 20 đứa con.
 
Những đứa trẻ nhếnh nhách, không người chăm sóc, những người cha không nhớ nổi tên con và đối với 123 gia đình ở đây thì quyển hộ khẩu quá mỏng, không đủ chỗ để cho tất cả thành viên trong gia đình với số con trung bình trên dưới 10 người một gia đình và gia đình nhiều nhất là 19 con. Bản Mỏ Ba bị gắn với cái tên "siêu đẻ". Cuộc sống của những người dân tại Bản Mỏ Ba hàng ngày vẫn trôi đi cùng sự vô tư của những đàn ông.

Cũng vì sinh đẻ “vô tổ chức” mà người dân ở đây đói nghèo, không quan tâm đến con cái nên hầu hết các em người Mông chỉ học hết lớp 5, thậm chí nhiều em không biết chữ. Đông con, mèn mén, rau rừng, mà trẻ vẫn không có mà ăn.

Xã đã chỉ đạo mở chiến dịch truyền thông đến tận bản và các hộ gia đình nhưng dân số vẫn tăng, theo cán bộ dân số thì gần 100% phụ nữ của xóm không biết chữ nên không thể dùng thuốc tránh thai đúng chỉ dẫn và kết quả, thuốc thì cứ uống mà đẻ thì vẫn cứ đẻ.

Từ thực tế của bản Mỏ Ba cho thấy để giúp đỡ đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào các dân tộc bản Mỏ Ba nói riêng xóa đói, giảm nghèo, thì các cấp, các ngành ở địa phương không chỉ quan tâm giúp dân làm một ngôi nhà, một đoạn đường, mà điều quan trọng là phải bắt đầu bằng việc giúp dân kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo VTV