1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy chợ Lớn Quy Nhơn (Bình Định):

“Ban quản lý chợ đáng bị bỏ tù!”

Chiều 19/12, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại tá Chế Trường - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - về những vấn đề “nóng” xung quanh công tác điều tra vụ cháy rụi chợ Lớn Quy Nhơn. Đại tá Chế Trường thẳng thắn: “Trong vụ hỏa hoạn lịch sử tại chợ Lớn, nỗ lực cứu hộ dường như đã thất bại hoàn toàn”.

Trong suốt buổi nói chuyện, đại tá Chế Trường luôn tỏ ra vô cùng tức giận. Ông thừa nhận: “Khi nhận thấy tình huống bất lợi vì gió to kích hoạt lửa cháy lan rộng, mạnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cấp tốc huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu chữa. Rất tiếc, các phương án đưa ra vẫn không khống chế được ngọn lửa.

 

Phương tiện PCCC của đơn vị chức năng khá khiêm tốn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng không được cấp kinh phí đầu tư đúng mức. Toàn tỉnh chỉ có 10 xe cứu hỏa, trong đó 5 xe do Bộ Công an và UBND tỉnh cấp là “đủ sức chiến đấu”. Những chiếc xe cứu hỏa còn lại (loại Zin 130) đã trải qua thời gian sử dụng hàng chục năm. Chuyện xe cứu hỏa đến hiện trường rồi chết máy và mau hết nước là có thật, vì quy mô và đời xe quá cũ kỹ.

 

Công an tỉnh có một phần trách nhiệm trong vụ việc này. Chúng tôi không né tránh trách nhiệm khi để xảy ra sự cố cháy chợ nghiêm trọng. Sáng nay, tôi đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan tự tổ chức kiểm điểm và phải báo cáo lên cấp trên trước ngày 25/12.

 

Thưa đại tá, công tác phòng ngừa cháy nổ tại chợ Lớn Quy Nhơn trước khi xảy ra sự cố hỏa hoạn như thế nào?

 

Nói chung là rất yếu kém. Người dân thì chủ quan. Đơn vị chức năng thì thiếu kiểm tra, đôn đốc. Chưa nói đến kết cấu của chợ quá nhiều bất cập. Cả khu vực chợ rộng lớn, nguy cơ cháy nổ cao nhưng chỉ bố trí một trụ bơm nước (cách nơi xảy ra hỏa hoạn khá xa - PV). Hệ thống PCCC trong khu vực chợ cũng chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức.

 

Nguyên nhân nào gây ra vụ hỏa hoạn, thưa đại tá?

 

Đến nay, công tác điều tra chỉ mới ở giai đoạn đầu. Theo nhận định ban đầu thì rất có thể nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do chập điện. Tuy nhiên, vì sao chập điện thì chưa rõ.

 

 

“Ban quản lý chợ đáng bị bỏ tù!” - 1
 

Lực lượng chức năng của Bộ Công an và

Công an tỉnh Bình Định đang khám nghiệm

hiện trường để tìm nguyên nhân gây cháy.

 

Về trách nhiệm hình sự của Ban quản lý chợ, của lực lượng bảo vệ sẽ được cơ quan điều tra xem xét như thế nào, thưa đại tá ?

 

Vụ cháy để lại hậu quả quá nặng nề, gây nên nhiều bức xúc. Khi sự cố xảy ra, lực lượng bảo vệ đã không cấp báo cho Phòng Cảnh sát PCCC (tin báo cháy đầu tiên là của một người dân ở đường Tăng Bạt Hổ - PV) và tỏ ra rất chủ quan, lúng túng, thiếu trách nhiệm. Theo tôi, phải bỏ tù Ban quản lý chợ và những người bảo vệ chợ tối hôm đó mới thích đáng. Tuy nhiên, phải có đầy đủ chứng cứ pháp lý và các yếu tố cấu thành tội phạm mới đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao cho 2 cơ quan điều tra là Văn phòng Cơ quan điều tra (PC 16) và Cơ quan điều tra tội phạm hình sự (PC 14) phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, kết luận.

 

Xin cảm ơn đại tá!

 

Chợ Lớn Quy Nhơn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào!

 

Ngày 19/12, tại cuộc họp bàn biện pháp khắc phục hậu quả vụ cháy (do UBND TP Quy Nhơn chủ trì), ông Đào Quý Tiêu - Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Định - cho biết, qua kiểm tra sơ bộ kết cấu chợ Lớn Quy Nhơn, cơ quan chức năng đã nhận định là chợ này có nguy cơ sập đổ hoàn toàn bất kỳ lúc nào. Mặt sàn các tầng bị giãn nở, võng xuống đất; tầng bê tông bị bong tróc nhiều mảng lớn; các cầu thang bị rạn nứt nhiều vệt dài, rộng; kết cấu phụ hầu hết bị hư hỏng nặng; nghiêm trọng nhất là bờ tường bắc đã bị nghiêng về phía đường Phan Bội Châu và khu dân cư. Sở Xây dựng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ồ ạt vào chợ để tránh những thiệt hại về sinh mạng.

 

Các tiểu thương chuẩn bị kiện BQL chợ ra tòa

 

Ngày 19/12, các tiểu thương chợ Lớn Quy Nhơn cho biết, hiện họ đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện Ban quản lý chợ ra Tòa dân sự TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) để yêu cầu bồi thường thiệt hại từ việc cháy chợ gây ra. Các tiểu thương chợ Lớn cho rằng, trong quá trình kinh doanh tại đây, họ đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định Nhà nước từ việc thuê sạp, nộp thuế kinh doanh, cho đến các khoản lệ phí sinh hoạt khác (trong đó đóng phí PCCC với mức 350.000 đồng/hộ kinh doanh và tiền bảo vệ), nhưng Ban quản lý đã tắc trách, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của họ, dẫn đến vụ cháy chợ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

 

Ông Võ Vinh Quang - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho biết, BQL chợ và lực lượng bảo vệ chợ không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Trước mắt, chính quyền tỉnh, thành phố tập trung toàn lực khắc phục hậu quả; khi tình hình bình ổn, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý sai phạm của từng cá nhân trước pháp luật một cách nghiêm khắc.

 

Theo Ngọc Toàn - Đình Phú

Thanh Niên