1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Bắn pháo hoa mừng năm mới tại huyện miền núi

(Dân trí) - Chương trình bắn pháo hoa mừng giao thừa và năm mới Tân Mão 2011 sẽ được thực hiện tại huyện miền núi Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bắn pháo hoa mừng năm mới tại huyện miền núi  - 1

Chương trình bắn pháo hoa tại Kỳ đài trước mặt Ngọ Môn Huế chào Xuân 2010

 

Đây là lần thứ hai Huế thực hiện việc bắn pháo hoa mừng năm mới tại một huyện miền núi. Tết năm ngoái, pháo hoa cũng đã được di chuyển bằng xe công binh lên huyện miền núi A Lưới của tỉnh này và được bắn trong vòng 15 phút trong đêm Giao thừa.

 

Năm nay, song song với màn pháo hoa tại huyện Nam Đông, một “bữa tiệc” pháo hoa khác cũng sẽ được bắn lên từ bờ sông Hương thuộc trung tâm thành phố Huế, mang chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước; sớm đưa tỉnh TT- Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 

 

Dự kiến, sẽ có hơn 1.000 quả pháo hoa được bắn trong dịp này. Chương trình pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm trách. 

 

Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút rạng sáng 3/2/2011.
 

Hội An: Bắn pháo hoa ba điểm trong đêm Giao thừa

 

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Mão, UBND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm trong đêm giao thừa, gồm: khu vực vườn tượng bên dòng sông Hoài tại trung tâm thành phố, cầu cảng tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), và phía tây cầu Phước Trạch (phường biển Cửa Đại).

 

Dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, người dân và du khách đến với Hội An còn được thưởng lãm Hội đèn lồng truyền thống được tổ chức thường niên. Những đèn lồng nghệ thuật, đèn lồng thương mại, tiểu cảnh nghệ thuật sắp đặt đèn lồng… đặc sắc nhất sẽ được trưng bày tại khu vườn tượng suốt từ đêm 30 tháng Chạp đến ngày 14 tháng Giêng âm lịch Tết Tâm Mão (tức ngày 2 - 16/2/2011).

 

Ngoài ra, vào 28 và 29 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 31/1 và 1/2/2011), tại sân khu B, trung tâm Văn hóa- thể  thao TP. sẽ diễn ra Hội thi làm bánh Tết với các nội dung thi gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt, nhào bánh lăn… Thành phẩm từ Hội thi sẽ được trao tặng cho người nghèo đón Tết. (Khánh Hiền)

 

Đại Dương