Quảng Ninh

Bàn giao tài sản trị giá 23.000 USD bị bỏ quên cho Trung tướng Campuchia

(Dân trí) - Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22/2) cho biết, liên quan đến vụ việc ông San Bun Thoeun, SN 1960, là Trung tướng phụ trách hiến binh trong Quân đội Campuchia bị thất lạc tài sản tại khách sạn, các đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh đã tìm thấy và vừa tiến hành bàn giao lại số tài sản này cho ông San Bun Thoeun.


Công an Quảng Ninh bàn giao 2 chiếc nhẫn vàng trị giá 23.000 USD cho khách nước ngoài (ảnh QTV)

Công an Quảng Ninh bàn giao 2 chiếc nhẫn vàng trị giá 23.000 USD cho khách nước ngoài (ảnh QTV)

Trước đó vào ngày 17/2, ông San Bun Thoen cùng gia đình đến nghỉ tại khách sạn New star Hạ Long 2, thuộc tổ 6, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long. Đến 8h ngày 18/2, ông cùng đoàn rời khách sạn di chuyển về thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên lúc này ông San Bun Thoeun cùng em gái là bà San Sokunthy (SN1972, cùng quốc tịch Campuchia) phát hiện đã để quên 2 chiếc nhẫn vàng trị giá 23.000 USD tại ngăn kéo bàn trong phòng ở khách sạn nên đã quay lại trình báo.

Nhận được thông tin, Công an phường Bãi Cháy, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hạ Long đã vào cuộc, phối hợp cùng với Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại khách sạn để xác minh, làm rõ. Tại đây, qua gọi hỏi các nhân viên dọn phòng tại khách sạn, cơ quan công an xác định chị Phạm Thị Nếp (SN 1981, phường Bãi Cháy) là người nhặt được 2 chiếc nhẫn vàng trên và tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan công an để trả lại cho ông San Bun Thoeun và bà San Sokunthy.

Nhận được số tài sản bị thất lạc, ông San Bun Thoeun đã bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn lực lượng Công an Quảng Ninh đã nhiệt tình, nhanh chóng giúp ông tìm lại tài sản.

An Nhiên