1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Bàn giao “Mái ấm tình thương biên giới” cho các gia đình chính sách

(Dân trí) - Ngày 26/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với chính quyền các xã Tân Thành, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức bàn giao “Mái ấm tình thương biên giới” cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Dịp này, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã bàn giao 8 nhà tình nghĩa cho thân nhân các liệt sĩ tại xã Tân Thành, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh); mức hỗ trợ mỗi căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng. Việc trao tặng nhà cho các thân nhân cũng nhằm tri ân công lao của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Bàn giao “Mái ấm tình thương biên giới” cho các gia đình chính sách

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Nhối, thân nhân liệt sĩ tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa
Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Nhối, thân nhân liệt sĩ tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa

Ngoài ra, Đồn Biên phòng đã bàn giao và đưa vào sử dụng 1 nhà tình thương cho bà Hồ Thị Câm, ở Bản Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Bà Câm là đối tượng đặc biệt khó khăn, bị câm, điếc. Mức hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho bà Câm trị giá 60 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Đồn biên phòng CKQT Lao Bảo phát động từ đầu năm 2017, với chủ đề “Mái ấm tình thương biên giới” cùng với phong trào BĐBP chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Chung tay cùng lực lượng BĐBP, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ ủng hộ ngày lương để góp nên tổng số tiền 460 triệu đồng.

Ngôi nhà của bà Hồ Thị Câm được hỗ trợ xây dựng khang trang
Ngôi nhà của bà Hồ Thị Câm được hỗ trợ xây dựng khang trang

Sau gần 4 tháng thi công, các công trình nhà ở đã hoàn thành và bàn giao cho thân nhân các gia đình đưa vào sử dụng. Góp phần quan trọng vào đẩy nhanh tiến độ xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn biên giới.

Đ. Đức