Bạn đọc Dân trí vào cuộc giúp tìm bé trai 3 tuổi bị bắt cóc

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của nghi án người phụ nữ trạc tuổi 40 bắt cóc cháu trai Ngô Văn Hải, 3 tuổi tại nhà riêng ở Hà Nội sáng 3/1, nhiều bạn đọc báo Dân Trí đã cung cấp thông tin về kẻ bắt cóc này.

Đã hơn hai ngày kể từ khi cháu Hải bị một đối tượng nữ bắt đi, vợ chồng chị Ngô Thị Tựa như lửa đốt. Hai vợ chồng đứng ngồi không yên chờ ngóng tin về đứa con trai bé nhỏ. Chị Tựa đã không thể và nổi cơm vào miệng khi hai dòng nước mắt chảy liên tiếp, giọng nói chị đã trở nên khản đặc. Căn nhà của đôi vợ chồng mất con trở nên vô cùng ảm đạm hơn trong tiết trời buốt giá.

Bạn đọc Dân trí vào cuộc giúp tìm bé trai 3 tuổi bị bắt cóc - 1
Hình ảnh cháu Hải - nạn nhân của nghi án vụ bắt cóc trẻ em. (Ảnh: Quốc Đô)

Anh Ngô Văn Hoàng, bố cháu Hải dù rất sầu não nhưng vẫn luôn để mắt đến chiếc điện thoại chờ đón thông tin. Mỗi lần thấy chuông điện thoại reo, anh Hoàng như bừng tỉnh chạy đến nghe rất vội, rồi lại thẫn thờ trong thất vọng. Anh Hoàng cho biết: “Từ khi thông tin con trai anh được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều người điện thoại đến chia sẻ và cung cấp thông tin nhận dạng kẻ bắt cóc cho gia đình. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý báo và mong cơ quan công an và các ban ngành giúp đỡ gia đình sớm tìm thấy cháu để đưa về đoàn tụ cùng gia đình”

Anh Hoàng mong muốn bạn đọc Dân trí  hỗ trợ và cung cấp những thông tin về cháu Hải theo các số điện thoại của gia đình: 01688762397 - 0986299012.

Ngay sau khi Dân trí đăng tải thông tin về nghi án bắt cóc trẻ em này, nhiều bạn đọc đã điện thoại chia sẻ với gia đình. Bạn đọc Nguyễn Trường T cung cấp thông tin  cho biết, đã gặp đối tượng nghi là kẻ bắt cóc cháu Hải tại một bến Phà giáp ranh hai tỉnh ven biển ở Miền bắc. Người phụ nữ đó khoảng trên dưới 40 tuổi, khoác áo ấm đã cũ, màu tối dắt cháu bé vừa đi vừa khóc, nhiều người khác chứng kiến cũng tỏ ra bất ngờ khi không thấy sự quan tâm của người phụ nữ kia với cháu bé…”

Tin từ cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai cho biết, hiện các trinh sát vẫn đang xác minh và đeo bám theo hướng đi của kẻ bắt cóc để sớm đưa cháu bé trở lại với gia đình.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến sự việc đến độc giả.

Quốc Đô