Lâm Đồng:

Bán đấu giá tảng đá nặng 20 tấn phát hiện dưới lòng hồ thủy điện

(Dân trí) - Tảng đá “lạ” nặng khoảng 20 tấn bị tạm giữ tại UBND xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vừa được xác định là canxedon, thuộc loại đá bán quý. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, cơ quan chức năng đang đề xuất bán đấu giá tảng đá nguyên khối này.

Ngày 2/11, tin từ UBND huyện Bảo Lâm cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có đề xuất gửi UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Bảo Lâm tổ chức bán đấu giá tảng đá “lạ” nặng 20 tấn được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện thuộc xã Lộc Tân (Bảo Lâm).

Thông qua kết quả kiểm nghiệm tảng đá thì cơ quan chức năng kết luận đây là tảng đá canxedon (loại bán quý). Số tiền bán đấu giá sẽ sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Tảng đá lạ nặng 20 tấn đang được giữ tại trụ sở UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm
Tảng đá "lạ" nặng 20 tấn đang được giữ tại trụ sở UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

Như Dân trí đã thông tin, trong lúc làm vườn, người dân tại xã Lộc Tân (Bảo Lâm) đã phát hiện tảng đá lớn nặng khoảng 20 tấn nằm sâu dưới lòng đất. Sau đó, ông Phạm Văn Chính (ngụ cùng xã) mua lại và vận chuyển đá ra bên ngoài thì bị lực lượng chức năng Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tạm giữ.

Vì ông Chính không thông báo với địa phương mà tự ý khai thác nên tảng đá bị UBND xã Lộc Tân lập biên bản tạm giữ cho đến nay.

Hòn đá được xác định là đá Canxedon- loại bán quý
Hòn đá được xác định là đá Canxedon- loại bán quý

Sau khi cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ, ông Chính đã làm đơn đề nghị được đóng thuế để đưa đá về nhưng không được. Đến ngày 30/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu gửi đi TPHCM kiểm nghiệm.

Ngọc Hà