Bắn chết người để cướp xe SH

Hôm qua 9/7, tại xã Phước Bình, H.Long Thành (Đồng Nai) xảy ra vụ cướp dùng súng bắn trực diện vào 2 thanh niên đi xe SH, làm 1 người chết, người còn lại bị thương...

Khoảng 1 giờ sáng 9/7,  Nguyễn Quốc Dũng (SN 1987), công nhân Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN (H.Long Thành) điều khiển xe gắn máy SH biển số 60C1-070.39 chở Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, cả 2 cùng ngụ H.Long Thành) về nhà ở xã Phước Bình.

 

Khi rẽ vào trục đường chính của xã Phước Bình, cách QL51 khoảng 5 km, thì xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đuổi theo. Đến đoạn đường vắng, một chiếc tăng tốc chạy lên, ép chiếc SH vào lề để người ngồi sau bất ngờ móc súng bắn thẳng vào xe của Dũng.

 

Viên đạn xuyên qua tay trái của Tuấn, đi thẳng vào ổ bụng Dũng làm Dũng ngất xỉu tại chỗ. Tiếp đó, băng cướp uy hiếp lấy toàn bộ giấy tờ, tiền bạc và chiếc xe SH (xe của Tuấn) rồi chạy ngược về hướng QL51.

 

Sau khi băng cướp rút đi, Tuấn gọi điện Công an xã Phước Bình trình báo sự việc và đưa Dũng vào Bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, Dũng được chuyển lên Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu và tử vong ngay sau đó. Còn Tuấn được gia đình chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) điều trị vết thương trên tay trái.

 

Trao đổi với PV tại bệnh viện, anh Tuấn cho biết: "Sau khi rời quán nhậu, em và Dũng về nhà. Trên đường về, em phát hiện có nhóm người đi theo phía sau, nhưng chỉ nghĩ là người đi đường nên không để ý. Sau khi nổ súng, tên ngồi sau (nói giọng Nam) còn bước xuống, dí súng vào đầu tụi em buộc phải đưa hết tiền bạc, giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân cho chúng".

 

Sáng qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai và Viện KSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y. Bước đầu PC45 nhận định loại súng bắn chết Dũng là vũ khí quân dụng hoặc loại súng tự chế có khả năng sát thương cao. PC45 đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. 

 

Theo Kim Cương

Thanh Niên