Bình Định:

Bán bớt gạo của dân để trả chi phí hoạt động của làng

(Dân trí) - Với lý do cuối năm thiếu chi phí trả các khoản hoạt động chung của làng trong một năm, Ban quản lý làng Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) tự ý bán bớt “gạo đỏ lửa” hỗ trợ người dân trong dịp Tết.

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đủ ăn trong dịp Tết Ất Mùi – năm 2015, Phòng LĐ-TB&XH huyện Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) đã cấp 14 tấn “gạo đỏ lửa” cho thị trấn Vân Canh. Sau đó, số gạo này được UBND thị trấn cấp về cho 11 thôn, làng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, khi chuyển gạo về các làng để hỗ trợ cho dân thì không biết vì hiểu sai nguồn gốc số gạo hỗ trợ hay cố ý làm sai mà Ban quản lý (BQL) làng Hiệp Hà đã tự ý bán bớt một phần gạo khiến người dân bức xúc.

Gạo đỏ lửa là gạo hỗ trợ 3 ngày Tết cho nhân dân. (ảnh minh họa)
"Gạo đỏ lửa" là gạo hỗ trợ 3 ngày Tết cho nhân dân. (ảnh minh họa)

Theo đó, làng Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) đã nhận 3.165 kg “gạo đỏ lửa” về cấp cho 225 hộ dân. Nhưng theo người dân phản ánh, mỗi hộ dân chỉ nhận được 10kg, số còn lại Ban quản lý (BQL) làng Hiệp Hà đem bán lấy 6 triệu đồng sử vào mục đích khác nên người dân nghi ngờ rằng, BQL làng đã “ăn bớt” số gạo hỗ trợ ăn Tết của người dân.

Ông Nguyễn Văn Bẻo, Trưởng BQL làng Hiệp Hà thừa nhận: Có chuyện bán bớt “gạo đỏ lửa” nhưng ông không hay biết gì.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc trên, ông Phạm Thành Tuyên - Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) tái thừa nhận: "Có chuyện BQL làng Hiệp Hà bán gạo nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Ông Tuyên cho rằng: Do sự hiểu biết các nguồn hỗ trợ của BQL làng còn chưa cặn kẽ dẫn đến chi sai mục đích. Tuy nhiên, BQL làng cũng không chi vào việc riêng mà dùng vào việc chung của làng như tiền điện, hoạt động thăm nhà Rông… Ngay sau khi nhận được nguồn tin, chúng tôi đã làm việc với BQL Hiệp Hà thì họ mới vỡ lẽ là “gạo đỏ lửa” không được sử dụng vào mục đích khác nên đã nhận khuyết điểm, sẽ công khai xin lỗi dân. Chúng tôi đã yêu cầu BQL thu hồi lại toàn bộ số gạo đã bán và sẽ trao lại cho nhân dân vào sáng 14/2".

Theo quy định của Nhà nước, “gạo đỏ lửa” hỗ trợ người dân trong dịp Tết đến xuân về, phải thực hiện đúng đối tượng và đủ số lượng, cấp phát cho dân đúng thời điểm, tuyệt đối không được sử dụng gạo đỏ lửa vào mục đích khác.

Doãn Công