Bãi gửi xe vẫn “xé rào” thu quá giá

(Dân trí) - Hàng loạt công văn của Hà Nội yêu cầu sở ngành, quận huyện ban hành để “xử” tình trạng làm xiếc với giá vé, thậm chí quy trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, tuy nhiên chủ các bãi xe vẫn “làm xiếc” thu tăng gấp đôi, gấp ba lần giá quy định.

Mới đây, ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển ký quyết định tăng cường quản lý trông giữ xe. Ông Hiển yêu cầu Sở Tài chính xử lý kịp thời hành vi vi phạm trông giữ xe. Điểm trông giữ “thổi giá” bị lập biên bản nhiều lần sẽ bị thu giấy phép.

"Đấu thầu cao, phải thu cao"

Sau yêu cầu của Phó Chủ tịch Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển, ngày 30/5, chúng tôi có mặt tại các “điểm nóng” thu giá xe trái quy định của Thành phố như Bệnh viện Hà Đông, Phụ sản… thì hầu hết phớt lờ quy định của thành phố mà tự ý “thổi” giá vé lên gấp đôi, gấp 3 lần.
Bãi gửi xe vẫn “xé rào” thu quá giá - 1
Vé trông giữ xe không ghi cụ thể mức tiền

Bãi xe Bệnh viện Hà Đông chật cứng, tấm bảng đóng trên tường ghi rất cụ thể mức thu phí gửi xe máy ban ngày là 1000 đồng/lượt, qua đêm là 2000 đồng/lượt. Còn vé gửi xe có dấu của Cục Thuế TP Hà Nội ghi rất rõ: vé trông xe ban ngày, mức tiền 1.000 đồng/lượt.

Quy định rõ là vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải trả 3000 đồng/lượt khi lấy xe. Thắc mắc tại sao thu quá giá quy định nhiều lần? Người thu tiền trả lời rằng: “Đấu thầu cao thì thu cao. Không làm như vậy thì lỗ to”.

Tại khu vực quanh bệnh viện Phụ Sản Hà Nội bảng giá vé được làm rất sơ sài treo trên gốc cây. Trên tấm vé ghi rõ các chi tiết như: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Vé trông giữ xe máy bãi xe… Tuy nhiên, điều lạ lùng là mức tiền thì bỏ trống không được in và cũng không được người trông xe ghi vào?

“Không in giá vé cụ thể rất dễ nhập nhằng. Nhiều người gửi xe lại phải mất công hỏi phí trông xe là bao nhiêu mỗi lượt gửi”, chị Nguyễn Thu Hà người nhà một sản phụ nói.

4000 đồng/lượt là phí mà người nhà bệnh nhân phải trả tại bãi xe Bệnh viện Phụ Sản. “Mức phí như vậy là quá cao so với quy định của thành phố. Mỗi ngày tôi vào thăm nom sản phụ tính ra nhà tôi cũng mất đến cả cân thịt”, chị Hà bức xúc.

Qua khảo sát chúng tôi thấy nhiều điểm nóng khác ở quận Hoàn Kiếm thu giá cao cao hơn quy định. Tại điểm gửi xe trên phố Nguyễn Xí, mức giá quy định in trên vé là 2.000 đồng/lượt, nhưng khách vào gửi xe phải trả 3000 đồng/lượt. “Xe chúng tôi vẫn thu 2000 đồng/lượt; 1000 đồng còn lại là phí trông mũ bảo hiểm”, một nhân viên giải thích.

5 quận "dính" kiểm điểm vì để... loạn giá
 
Mạnh tay với tình trạng nhiều điểm trông giữ trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp như hoạt động không phép, sai phép về điểm và mức thu phí theo quy định nhưng chậm xử lý, khắc phục. Phó Chủ tịch Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển, liên tục có công văn yêu cầu cầu sở ngành, quận huyện xử lý nghiêm tình trạng này.
Bãi gửi xe vẫn “xé rào” thu quá giá - 2
Giá vé là vậy nhưng người gửi xe phải mất thêm 1000 đồng mũ bảo hiểm (nếu có)

Sau báo cáo của đoàn kiểm tra và dư luận phản ánh về việc thu quá giá quy định, ngày 24/5, ông Hiển có công văn số 3916 yêu cầu sở Tài chính phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm trong lĩnh vực trông giữ xe.

Việc điểm trông giữ xe ở các bệnh viện thu quá giá, Phó chủ tịch yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với thủ trưởng cơ quan, tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm nhiều lần về thu phí trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện. Cụ thể, ông Hiển “điểm mặt” 6 bệnh viện: Hà Đông, Lao và phổi Hà Nội, Thanh Nhàn, Phụ sản Hà Nội, Đức Giang, Xanh Pôn.

Công văn đợt này, ông Hiển cũng chỉ rõ các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức và cá nhân buông lỏng quản lý điểm trông xe được đoàn kiểm tra liên ngành thành phố xử lý vi phạm hành chính.

Chỉ cách đây 5 tháng, 1/2011, ông Hiển cũng có công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý việc trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Lúc đó, ông Hiển cũng cho rằng, tình hình trông giữ xe diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là tình trạng thu quá giá quy định. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm.

Trước đó, một lãnh đạo của quận Hoàn Kiếm cho rằng quận đã vào cuộc quyết liệt trong việc xử lý điểm trông giữ xe thu tự phát và thu quá giá quy định. Lãnh đạo các địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu người dân bị các điểm trông giữ xe thu quá giá quy định.

Quang Phong