Bắc - Trung Bộ đón đợt nắng nóng tới 40 độC

(Dân trí) - Ngày mai 14/5, ở khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 36 - 38 độ C, một số nơi cao trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng phía tây, với hoạt động của gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn nên ở khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Phù Yên (Sơn La) 36 độ; Tương Dương (Nghệ An) 37 độ; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,2 độ.

Bắc - Trung Bộ đón đợt nắng nóng tới 40 độC - 1
Một số khu vực thuộc Trung Bộ nắng nóng lên tới trên 39 độ C. (Ảnh: TT)
 
Tuy nhiên, đến ngày mai (14/5) đợt nắng nóng mới chính thức hoạt động mạnh. Cơ quan khí tượng dự báo, ở khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, một số nơi cao trên 39 độ C; riêng các tỉnh Nam Bộ do ảnh hưởng của khối không khí ổn định nên trời tiếp tục có nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C.
 
Trong một vài ngày tới, tây Bắc Bộ, bắc, trung Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục còn có nắng nóng trên diện rộng.

Phạm Thanh