“Bác” quy định cấm quảng cáo trên xe buýt của TPHCM

(Dân trí) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản bác bỏ quy định cấm quảng cáo trên bề mặt bên ngoài phương tiện giao thông, phương tiện vận tải (trong đó có xe buýt) của UBND TPHCM.

“Bác” quy định cấm quảng cáo trên xe buýt của TPHCM - 1
Xe buýt sẽ lại được quảng cáo?

Trong khi các tỉnh thành lân cận đều cho phép quảng cáo trên bề mặt bên ngoài của xe buýt thì lâu nay TPHCM lại cấm.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành quảng cáo thì các lý do mà lãnh đạo TP đưa ra để cấm quảng cáo trên xe buýt như gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông, khó quản lý nội dung quảng cáo... đều không thuyết phục.

Bà Nguyễn Thế Thanh, đại biểu HĐND TP, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM, cho rằng: Chúng ta hoàn toàn có thể quản lý được nội dung quảng cáo trên xe buýt. Vì các doanh nghiệp muốn quảng cáo cái gì đều phải xin phép và khi cơ quan quản lý phê duyệt mới được làm.

Và đến nay, Bộ VH-TT&DL đã chính thức có văn bản “tuýt còi” quy định này. Theo Bộ thì quy định “cấm quảng cáo trên các mặt bên ngoài phương tiện giao thông, phương tiện vận tải” là chưa phù hợp với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động quảng cáo.

Bởi theo điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo; điều 19 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo cũng như điểm e, khoản 8, mục II, Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2003/NĐ-CP thì việc quảng cáo trên các phương tiện giao thông là được phép.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đi đến kết luận: “Để đảm bảo tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo và thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND TPHCM xem xét sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp trên trong Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHCM”.

Tùng Nguyên