Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng nhẹ

(Dân trí) - Vùng áp thấp nóng vẫn đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, hiện tượng này phát triển khá chậm và có cường độ nhẹ nên nắng nóng diễn ra không gay gắt. Hà Nội chiều, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

 

Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng nhẹ - 1

Hà Nội ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. (Ảnh: V.Hưng)

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, từ nay đến hết tháng 7 còn có thể diễn ra 1 đợt nóng nữa. Dù vậy, nền nhiệt cũng có thể vượt lên mức 38- 39 độ C, như hồi đầu tháng 7- được đánh giá là đỉnh điểm trong đợt nắng nóng của mùa hè này.

Theo cơ quan khí tượng, trong những ngày tới, mưa rào và dông rải rác vẫn tiếp tục diễn ra rải rác tại các vào chiều tối hoặc ban đêm ở cả miền Bắc và miền Trung, khiến nắng nóng được giải tỏa nhanh chóng.

Dự báo chi tiết các địa phương ngày 22/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ. Phía đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh