Bắc bộ, Trung bộ mưa rải rác, lũ miền Nam căng thẳng

(Dân trí) - Không khí lạnh suy yếu nhưng còn tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác lan rộng khắp Bắc bộ và Trung bộ. Lũ lớn tại Nam bộ khiến khu vực ĐBSCL còn ngập sâu nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc đang suy yếu, tuy nhiên sẽ đẩy vùng mưa đi sâu xuống các địa phương miền Trung. Do đó, trong ngày 27/10, mưa rào và dông rải rác sẽ diễn ra rộng khắp miền Bắc và miền Trung.

Theo cơ quan khí tượng, trong 1 -2 ngày tới sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, khiến trạng thái rét đậm cục bộ ở một số nơi vùng núi phía Bắc tiếp tục diễn ra.

Khu vực  Hà Nội, vẫn duy trì trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Trong khi đó, lũ tại khu vực phía Nam đang diễn biến căng thẳng. Theo cơ quan khí tượng, đến cuối tháng 10, vùng hạ lưu vẫn chịu ảnh hưởng của triều cường ở mức cao, do vậy cần đề phòng đỉnh lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu như: Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Cao Lãnh, Mỹ Tho, v,v… có khả năng tương đương và cao hơn đỉnh lũ cuối tháng 9 năm 2011.

Cùng đó, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên có khả năng duy trì ở mức BĐ3 và trên BĐ3 đến nửa đầu tháng 11; cần chủ dộng phòng chống lũ ngập lụt sâu còn kéo dài nhiều ngày.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 27/10 như sau:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi.nhiệt độ thấp 19 - 22 độ C, cao nhất 26 - 29 độ.

Phía Đông Bắc bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22, vùng núi có nơi 16 - 18 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 P. Thanh