Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi đề phòng lũ quét

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (5/12), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rét, vùng núi phía Bắc đề phòng có lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 4 và 5/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Cảnh báo, hôm nay (5/12), lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

 

Hôm nay (5/12), miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rét
Hôm nay (5/12), miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rét

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (5/12):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông; riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển đêm mạnh lên cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; riêng phía nam ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C, phía Nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 độ C; phía Nam 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 15 – 17 độ C.

Nguyễn Dương