Bắc Bộ nắng nóng gay gắt đến 30 Tết

(Dân trí) - Chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa và khối áp thấp phía Tây nên toàn Bắc Bộ nắng nóng như mùa hè. Trạng thái thời tiết này kéo dài đến tận 30 Tết.

Mấy ngày nay, nhiệt độ ở khu vực Hà Nội thường ở mức phổ biến 28-31 độ C vào ban ngày; 22-25 độ C ban đêm. Đang là thời điểm mùa xuân  nhưng rất nhiều gia đình đã phải sử dụng đến quạt điện, điều hòa để xua đi cái nóng oi ả.

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt đến 30 Tết - 1
Đến 30 Tết Bắc Bộ mới bớt nắng nóng. (Ảnh T.Trầm)
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong những ngày giáp tết, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục ở mức cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nguyên nhân bởi cả vùng đang chịu tác động của lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu.  
 
Riêng phía tây Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng mở rộng nên  nền nhiệt tăng mạnh. Hôm nay (8/2), tại một số vùng núi phía Tây nhiệt độ ban ngày đã lên tới 33-35 độ C, nắng gay gắt.

“Nắng nóng, oi bức sẽ còn kéo dài đến 30 Tết. Khoảng mùng 1 Tết, một đợt không khí lạnh sẽ kéo nền nhiệt toàn vùng phía Bắc xuống. Tuy không đủ để gây ra rét đậm, nhưng cũng tạo ra một cái Tết se se lạnh ở Bắc Bộ”, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ thông báo.

Kiểu thời tiết này cũng diễn ra ở các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng, không mưa, nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 35 độ C.

P. Thanh