Bắc bộ ấm dần, áp thấp trên biển vẫn "rình rập" ngư dân

(Dân trí) - Vùng núi Bắc Bộ vẫn tiếp diễn rét đậm, rét hại song các tỉnh đồng bằng đang ấm dần. Áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc trên biển tiếp tục đe dọa ngư dân trong 2-3 ngày tới.

Hôm nay (27/12), nền nhiệt vùng đồng bằng Bắc bộ đã bắt đầu nhích lên. Tại Hà Nội, nắng ấm đã khiến nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa đã lên 20 độ C.  Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hiện khối không khí lạnh vẫn đang chi phối các tỉnh miền Bắc trong 1-2 ngày tới.

Tại các khu vực vùng núi cao như: Sa Pa, Sìn Hồ, Mường Tè... nhiệt độ vẫn ở mức phổi biến 10-13 độ C; có nơi chỉ còn 3-5 độ, trời rét đậm, rét hại và có khả năng xảy ra sương muối, băng tuyết. Theo chuyên gia khí tượng, khối không khí lạnh đang yếu dần và dịch chuyển về hướng đông. Vì thế nền nhiệt tại Hà Nội còn có thể tiếp tục nhích dần trong hạn ngắn.

Bắc bộ ấm dần, áp thấp trên biển vẫn "rình rập" ngư dân - 1
Sau 2 ngày giá rét, Hà Nội tạm ấm áp trở lại. (Ảnh minh họa)
 
Trong khi đó, thời tiết trên biển vẫn đang diễn biến xấu do cùng xuất hiện gió mùa đông bắc cường độ mạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới. Hồi 7h sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4,0 - 6,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 - 113,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết với gió Đông Bắc mạnh, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

P. Thanh